Indonesia đẩy U18 Việt Nam và Myanmar vào thế buộc phải loại nhau

ANTD.VN - Tại trận đấu vừa kết thúc, U18 Indonesia đánh bại U18 Brunei với tỷ số đậm 8-0 để lách khe cửa hẹp giành tấm vé sớm bảng B, đồng thời đẩy 2 đội U18 Việt Nam và U18 Myanmar (đá lúc 18h30 hôm nay, 13-9) vào thế buộc phải loại nhau.

Chiều nay 13-9, diễn ra 2 cặp đấu cuối cùng vòng loại bảng B giải U18 Đông Nam Á năm 2017. Trong đó, 3 trong số 4 đội bóng góp mặt cùng cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp.

Trước lượt trận này, U18 Việt Nam có 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +15 và xếp đầu bảng. Xếp ngay sau là U18 Myanmar (6 điểm, +13, xếp thứ 2) và U18 Indonesia (6 điểm, +7, xếp thứ 3). Điều lệ giải quy định nếu các đội bằng điểm sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước, sau đó mới tính tới đối đầu trực tiếp.

U18 Indonesia (áo đỏ) đã thành công khi thắng U18 Brunei tới 8-0 để giành vé bán kết đầu tiên của bảng B, chỉ một giờ trước trận U18 Việt Nam và U18 Myanmar (ảnh MFF)

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 15h30, U18 Indonesia gặp U18 Brunei (đã bị loại) và buộc phải thắng cách biệt 8 bàn trở lên mới có thể định đoạt vé đi tiếp của mình.

Và đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã thành công. Hiệp 1, U18 Indonesia sớm dẫn trước 6-0, trước khi ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp thi đấu còn lại.

Kết quả này giúp U18 Indonesia (9 điểm, hiệu số +15) chắc chắn giành một suất đi tiếp của bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar (diễn ra lúc 18h30 chiều nay).

Việc U18 Indonesia lách qua khe cửa hẹp thành công đẩy U18 Việt Nam và U18 Myanmar vào thế phải quyết đấu để loại nhau, giành vé còn lại.

U18 Indonesia lách qua khe cửa hẹp thành công đẩy U18 Việt Nam và U18 Myanmar vào thế phải quyết đấu để loại nhau

Trước khi Indonesia giành vé, U18 Việt Nam thậm chí có thể thua Myanmar vẫn có thể đi tiếp. Tuy nhiên hiện tại, U18 Việt Nam (9 điểm) buộc phải có ít nhất 1 điểm, bởi nếu để Myanmar (6 điểm) thắng dù là tối thiểu cách biệt 1 bàn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bị chính đối thủ này loại do bằng (hoặc hơn nếu tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên) hiệu số bàn thắng bại và hơn về hiệu số đối đầu.

Tình cảnh hiện tại của U18 Việt Nam rất giống với U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua. Khi 2 đội cùng chỉ cần một trận hòa song phải đá với đội nhì bảng trong bối cảnh đội thứ 3 là Indonesia phả hơi nóng ở trận đấu cùng ngày. Kết quả như đã biết, U22 Việt Nam bị loại sau khi để thua Thái Lan, đồng thời Indonesia thắng Campuchia.

Hy vọng ở giải U18 Đông Nam Á, các đàn em Công Phượng ở U18 Việt Nam sẽ không đi vào vết xe đổ đó.