Ibrahimovic có nguy cơ phải kết thúc sự nghiệp vì chấn thương

ANTD.VN - M.U đang lo ngại điều tồi tệ nhất có thể đến với Zlatan Ibrahimovic, sau khi ngôi sao này dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ trước Anderlecht tại lượt về tứ kết Europa League. 

Huyền thoại người Thụy Điển tập tễnh rời sân vào phút 90 của trận đấu tại Old Trafford, trước lúc Marcus Rashford ghi bàn thắng quyết định đưa người khổng lồ của Manchester vào bán kết.

Tình huống Ibrahimovic dính chấn thương đầu gối

Hình ảnh phát đi cho thấy chân phải của Ibrahimovic cong như cánh cung sau tình huống nhảy lên tranh bóng với cầu thủ của Anderlecht. Đó là dấu hiệu của chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Ibrahimovic ngay lập tức được thay thế bằng Anthony Martial và HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không cảm thấy lạc quan về tình hình sức khỏe của ngôi sao người Thụy Điển cũng như chấn thương của Marcus Rojo.

“Tôi vẫn chờ đợi để biết được chính xác mức độ chấn thương của Ibrahimovic và Rojo, nhưng cảm giác của tôi không tốt cho cả hai” – chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói – “Tôi muốn cố gắng lạc quan nhưng không thể”.

Thái độ bi quan của Mourinho được giới hâm mộ M.U chia sẻ, những người bày tỏ sự lo lắng về tình hình chấn thương của chân sút hàng đầu tại sân Old Trafford.

“Tôi không nghi ngờ về khả năng M.U giành chiến thắng, nhưng lo lắng về chấn thương của Ibrahimovic. Nó có thể kết thúc sự nghiệp của anh ấy” – một fan ruột của M.U bày tỏ mối lo ngại.

Chưa biết Ibrahimovic có phải chấm dứt sự nghiệp ngay từ thời điểm này hay không, nhưng tiền đạo 35 tuổi chắc chắn sẽ vắng mặt trong giai đoạn then chốt của M.U ở mùa giải năm nay.

Cuối tháng này, Quỷ đỏ phải bước vào trận derby Manchester với Man City, trước lúc dẫn quân tới Arsenal vào đầu tháng 5.