Danh thủ Hồng Sơn nhắn nhủ Công Phượng trước trận bán kết lượt về

ANTD.VN - Sáng 5-12, tình cờ gặp nhau tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tươi cười trò chuyện và động viên đàn em Công Phượng, trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 7-12.

Đi cùng Công Phượng tới trụ sở VFF sáng nay còn có các đồng đội của anh như Thành Lương, Văn Toàn, Tuấn Linh...

Có mặt tại đây, cựu tiền vệ ĐTQG Nguyễn Hồng Sơn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cầu thủ, tiến tới vỗ vai Nguyễn Công Phượng và nhắn nhủ tiền đạo này cần tự tin, cố gắng hơn nữa trong trận đấu sắp tới. Công Phượng đáp lại bằng lời cảm ơn kèm nụ cười rất tươi với người đàn anh.

Tại trận bán kết lượt đi, Công Phượng chỉ được HLV Hữu Thắng cho vào sân khi trận đấu chỉ còn tính bằng phút, tuyển Việt Nam bị Indonesia dẫn 2-1 và tiền đạo này không thể hiện được nhiều.

Danh thủ Hồng Sơn động viên Công Phượng trước trận bán kết lượt về

Chia sẻ với phóng viên, danh thủ Hồng Sơn nói: "Trận lượt đi vừa qua với đội tuyển Việt Nam là rất khó khăn khi phải chơi dưới sức ép của 3 vạn khán giả và HLV đối phương - ông Alfred Riedl là người rất am hiểu con người, lối chơi của tuyển Việt Nam. Chúng ta đã có một chút nào đó mắc sai lầm ở tâm lý thi đấu, có thời điểm nôn nóng, nhiều pha vào bóng cho thấy cái đầu chưa thật khôn ngoan. Ngoài ra, những sự thay đổi nhân sự có vẻ như hơi muộn màng. Tôi nghĩ chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển cùng các cầu thủ sẽ phải họp bàn để rút kinh nghiệm".

Nói về trận bán kết lượt về, Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998 cho rằng lợi thế sân nhà cần được tận dụng tối đa. "Các tuyển thủ cần phải kiểm soát "cái đầu" của mình, tuyệt đối không được nôn nóng. Những pha vào bóng có thể quyết liệt nhưng phải rất tỉnh táo, có chừng mực. Tôi nghĩ Indonesia sẽ chơi phòng ngự phản công, với lối chơi vượt tuyến và tận dụng những cú sút phạt ngoài khu vực 16m50. Đó là điều đội tuyển Việt Nam cần phải rất lưu ý".

Cũng theo Hồng Sơn, cần phải kéo giãn đội hình Indonesia, chờ đối phương sơ hở và tận dụng triệt để sơ hở đó. 

Đề cập tới vấn đề nhân sự, Quả bóng Vàng Việt Nam 1998, 2000 cho rằng, sự trở lại của Đình Luật là cần thiết để tăng cường sự chắc chắn hàng thủ cho đội tuyển.

"Trận lượt đi, Quế Ngọc Hải đã xử lý khá "thô", dẫn đến quả 11m và bàn thua không đáng cho ĐT Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng, với thẻ vàng này cùng sai lầm mắc ở trận lượt đi, Ngọc Hải ít nhiều gặp vấn đề tâm lý ở trận lượt về. Nên chăng sắp xếp Đình Luật với Tiến Dũng đá cặp trung vệ?", danh thủ Hồng Sơn nêu quan điểm.

Nói về Công Phượng, cựu tiền vệ kỳ cựu của ĐTQG cho rằng anh rất tin tưởng vào năng lực của tiền đạo 21 tuổi này. "Trận lượt đi, Công Phượng vào sân quá muộn và thi đấu 3-5 phút không đủ để cầu thủ bắt nhịp, thể hiện mình. Trận lượt về, có thể cho Công Phượng ra sân ngay từ đầu, hoặc có thể vào sau đó nhưng đừng để cậu ta vào sân quá muộn. Một cầu thủ nữa là Văn Toàn, qua các trận đấu quốc tế cho thấy cầu thủ này xử lý rất thông minh, tạo nhiều đột biến bên hành lang tấn công cánh phải".

"Nếu tận dụng tốt các ưu thế và tránh tái lặp sai lầm, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể định đoạt vé chung kết", Hồng Sơn nhận định.