Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam đột ngột qua đời

ANTD.VN - Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Karl-Heinz Weigang vừa đột ngột qua đời sáng 13-6 sau một cơn đau tim, hưởng thọ 81 tuổi.

Ông Karl-Heinz Weigang trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay 13-6, tại quê nhà Đức. Rất nhiều thế hệ người hâm mộ đã bày tỏ niềm thương tiếc đối với người thầy, người bạn lớn của bóng đá Việt Nam này sau khi nghe tin.

HLV Weigang là người thầy, người bạn lớn của bóng đá Việt Nam

Ông Weigang được biết đến như là một trong những HLV ngoại thành công và đặt dấu ấn sâu đậm nhất đối với bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt lứa cầu thủ thế hệ vàng như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Minh Chiến và Trần Công Minh...

Trong sự nghiệp của mình tại dải đất hình chữ S, ông đã giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc, giành HCB của SEA Games 18 năm 1995.

Bên cạnh đó, ông còn đưa ĐT Việt Nam giành HCĐ tại Tiger Cup 1996, tiền thân của AFF Cup ngày nay.

Ngoài Việt Nam, HLV Karl-Heinz Weigang còn huấn luyện 4 đội tuyển quốc gia khác như: Mali (1970-1973), Ghana (1974-1975), Malaysia (1979-1982) và Gabon (1989-1994).

Câu lạc bộ gần nhất mà HLV Weigang dẫn dắt là Perak FA (Malaysia). Ông đã chia tay đội bóng này vào đầu năm 2017.