Cú sốc SEA Games 29: Á quân Olympic Hoàng Xuân Vinh bị loại

ANTD.VN - Ở phần thi chung kết 50m súng ngắn nam SEA Games 29, Hoàng Xuân Vinh - Á quân Olympic 2016, bất ngờ bị loại đầu tiên trong số 8 xạ thủ tham gia.

Hôm nay 22-8, đội tuyển bắn súng Việt Nam ra quân SEA Games 29. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng lớn nhất ở 50m súng ngắn nam - nội dung mà anh hiện là Á quân Olympic.

Cùng với đồng đội Trần Quốc Cường, Xuân Vinh thi đấu tốt ở vòng loại để cùng 6 đối thủ khác vào bắn chung kết theo thể thức loại dần sau 10 loạt bắn.

Tuy nhiên ở phần thi vừa kết thúc, Hoàng Xuân Vinh thi đấu không tốt và chỉ ghi vỏn vẹn 84,5 điểm sau 10 lần bắn đầu tiên, trong đó có lần bắn chỉ ghi được 5,9 điểm. Sau lần bắn thứ 12, Xuân Vinh đạt tổng điểm 104,6 và trở thành người đầu tiên trong số 8 VĐV bị loại.

Ngay sau đó tới lượt Trần Quốc Cường cũng dừng bước ở viên thứ 14. 

Hoàng Xuân Vinh (giữa) thất thần sau khi bị loại ở chung kết 50m súng ngắn nam

(Ảnh Phạm Đương/VNE)

Đây là là cú sốc lớn với cá nhân Hoàng Xuân Vinh cũng như đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games năm nay. Trước đó, anh được kỳ vọng giành HCV nội dung này.

Ngay sau phần thi chung kết thất bại, Hoàng Xuân Vinh từ chối trả lời báo chí. Còn HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung đã đăng tải lời xin lỗi trên trang mạng cá nhân.

Cần phải nói thêm trước khi vào bắn chung kết, Hoàng Xuân Vinh đã khởi động và liên tục hít sâu, nhắm mắt nhằm có sự bình tĩnh tập trung cao nhất cho phần thi, bởi anh là niềm hy vọng số 1 của bắn súng và mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại SEA Games này.

Sau thất bại này, Xuân Vinh còn cơ hội sửa sai ở 10m súng ngắn bắn chậm nam. Đây là nội dung anh hiện là đương kim vô địch Olympic. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất với xạ thủ của Việt Nam là sức ép tâm lý.