"Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF" chỉ là tin đồn

ANTD.VN - Ngày 25-9, xuất hiện thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có ý mời cựu tiền đạo Lê Công Vinh làm Tổng thư ký VFF khóa mới. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây chỉ là tin đồn.

Theo kế hoạch, tháng 3-2018, VFF sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ VIII, trong đó ngoài việc đánh giá lại thành công, hạn chế của khóa cũ thì việc quan trọng nhất là bầu ra ban chấp hành khóa mới, sau đó tiến hành bầu các chức danh chủ chốt như Chủ tịch VFF, các Phó chủ tịch, các ủy viên Thường trực và Tổng thư ký.

Trước đó vào tháng 12-2017, VFF sẽ tiến hành đại hội thường niên. Tại đây, nhiều khả năng Ban chấp hành sẽ giới thiệu một vài ứng viên cho chức danh chủ tịch khóa mới sau khi chủ tịch khóa VII là ông Lê Hùng Dũng chắc chắn xin thôi ứng cử vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên thời điểm này đã xuất hiện thông tin quyền Chủ tịch CLB TP.HCM và Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau là 2 cái tên sáng giá được Tổng cục TDTT và VFF mời để chọn làm Tổng thư ký VFF khóa mới.

Ngay sau khi xuất hiện tin đồn làm Tổng thư ký VFF khóa mới thay ông Lê Hoài Anh (trái), quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh (phải) lên tiếng khẳng định đó chỉ là tin đồn

Trao đổi với một lãnh đạo Tổng cục TDTT và một lãnh đạo VFF hôm nay (25-9), cả hai đều phủ nhận thông tin trên.

Phía đại diện Tổng cục TDTT cho biết về nguyên tắc, Tổng cục TDTT không bao giờ giới thiệu chức danh Tổng thư ký VFF. Trong khi đó, đại diện VFF cho rằng đó chỉ là tin đồn thiếu căn cứ.

"Theo nguyên tắc, đại hội nhiệm kỳ sẽ bầu ra ban chấp hành khóa mới. Sau đó, ban chấp hành này sẽ bầu các chủ danh Chủ tịch và Phó chủ tịch. Riêng chức danh Tổng thư ký sẽ cho tân chủ tịch chỉ định. Hiện tại chưa có danh sách ứng viên tân chủ tịch thì làm sao có chuyện đã chấm chọn Tổng thư ký khóa mới được", vị này cho hay.

Trao đổi với truyền thông vào sáng nay, Lê Công Vinh cũng phủ nhận: "Tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là phát triển CLB TP.HCM ngày một chuyên nghiệp, tốt hơn nữa cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Công việc ở VFF phù hợp hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ muốn giúp bóng đá TP HCM phát triển".

Vừa qua xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng nhắm vào các lãnh đạo VFF đương nhiệm và không loại trừ khả năng, những thông tin tương tự sẽ xuất hiện dày hơn trước thềm đại hội tháng 3-2018.