Có HCV thứ 51, đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu tối thiểu

ANTD.VN - Với việc giành 51 HCV sau ngày thi đấu 26-8, đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt chỉ tiêu tối thiểu đề ra trước ngày lên đường là từ 49-59 HCV. Trong 3 ngày thi đấu chính thức còn lại, hy vọng có thêm ít nhất 10 HCV.

Trong ngày thi đấu 26-8, các VĐV xuất sắc mang về thêm 7 HCV quý giá cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể, các HCV trong ngày đến từ đội quyền biểu diễn nữ (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m nam, bơi), Nguyễn Thị Ánh Viên (200m tự do nữ, bơi), đội bóng bàn đồng đội nam (bóng bàn), VĐV Trần Thị Yến Hoa (100m rào nữ, điền kinh), Nguyễn Văn Lai (5.000m điền kinh) và đội tiếp sức 4x400m nữ (điền kinh).

Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu 26-8

Kết quả này giúp đoàn có tổng cộng 51 HCV, 34 HCB và 43 HCĐ, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Malaysia (83 HCV) và bỏ ra Singapore (46 HCV), Thái Lan (44 HCV).

Trong 51 HCV hiện có của đoàn, đóng góp nhiều nhất là đội tuyển điền kinh với 17 HCV, kế đến là bơi (10 HCV), thể dục dụng cụ (5 HCV), karate (5 HCV), wushu (3 HCV)...

Ở ba ngày thi đấu chính thức còn lại của đại hội, đoàn Việt Nam kỳ vọng có thêm ít nhất 10 HCV.

Hôm nay 27-8, các "mỏ vàng" như taekwondo thi đấu 4 hạng cân đối kháng, judo 3 nội dung đối kháng. Trong khi thể dục nghệ thuật sẽ có 2 nội dung chung kết, nhảy cầu (2), bia (1)...