Cờ đỏ sao vàng tung bay, Việt Nam sẵn sàng tranh tài SEA Games 29

ANTD.VN - Sáng nay 16-8, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã tung bay trên bầu trời Malaysia trong Lễ thượng cờ các đoàn tham dự SEA Games 29, chính thức bắt đầu những ngày tranh tài sôi nổi tại sân chơi thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Do hôm nay trưởng đoàn Trần Đức Phấn đi cùng đại quân di chuyển từ Việt Nam sang Malaysia nên không kịp có mặt dự lễ thượng cờ.

Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh thay mặt, cùng các thành viên đội tuyển futsal nữ tham gia nghi thức này.

Đúng 10h, tại khu phức hợp thể thao Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Lễ thượng cờ các nước tham dự SEA Games 29 chính thức bắt đầu. Lãnh đạo đoàn và các VĐV đã cùng hát quốc ca đón quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời Malaysia, khởi đầu cho những ngày tranh tài sôi nổi tại đại hội.

Cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay trong lễ thượng cờ SEA Games 29

Chiều nay, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung chung kết cung 3 dây, với hy vọng "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam. Người gánh trọng trách này là cung thủ Nguyễn Tiến Cương - nhà vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp. Những ngày sau đó, lần lượt các đội tuyển của Việt Nam sẽ ra quân.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với 681 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 huấn luyện viên và 471 vận động viên (211 nữ, 260 nam).

Tham dự 32 môn trong tổng số 38 môn thi đấu, đoàn đặt chỉ tiêu giành trên 60 HCV, đứng tốp đầu đại hội.