Chưa cho phép cá cược các trận đấu của ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Trao đổi với báo chí chiều 16-3, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cung cấp nhiều thông tin đang rất được quan tâm.

Trước mắt chưa cho phép cá cược các trận có ĐT Việt Nam thi đấu do lo ngại xảy ra tiêu cực

- PV: Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 31-3-2017. Liệu các trận đấu có ĐTQG Việt Nam tham dự có nằm trong danh mục được phép cá cược hay không, thưa ông?

- Ông Vương Bích Thắng: Thời gian qua, với trách nhiệm được giao, Tổng cục TDTT đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và cơ bản thống nhất danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Vấn đề có cho phép đặt cược các trận đấu có ĐT Việt Nam tham dự hay không được thảo luận rất nhiều.

Bên cạnh ý kiến ủng hộ vì cho rằng các trận có ĐT Việt Nam dự rất được người hâm mộ quan tâm nên cho tổ chức đặt cược để thu hút người tham gia, số còn lại lo ngại nếu cho phép thì có thể xảy ra tiêu cực trong thi đấu, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, trước mắt sẽ chỉ cho phép đặt cược các giải bóng đá quốc tế như AFF Cup, SEA Games, Asian Cup… trừ các trận có ĐT Việt Nam thi đấu. Danh mục các giải đấu, trận đấu được phép cá cược hiện nay để phục vụ giai đoạn thí điểm. Nhưng trong tương lai, tùy theo tình hình có thể nới rộng hơn sang các trận đấu có ĐT Việt Nam.

- Ở góc độ của ngành thể thao, đâu là khó khăn trong việc lần đầu triển khai các hoạt động cá cược thể thao?

- Chúng tôi gặp khó khăn trong việc xây dựng, thẩm duyệt tiêu chí chuẩn của trường đua, máy móc đo đếm thông số, trọng tài... để đảm bảo công bằng, chính xác. Tuy nhiên cũng có điểm thuận lợi là trước đây vài chục năm Sài Gòn đã từng tổ chức đua ngựa và hiện Vũng Tàu vẫn duy trì đua chó. Đây là hai môn thể thao cá cược phổ biến trên quốc tế. Dựa vào đó chúng tôi sẽ tham khảo, nghiên cứu và hoàn thiện các quy định, dự thảo hướng dẫn triển khai.

- Trước thềm SEA Games 29 xuất hiện nhiều thông tin như đội bắn súng không có đạn tập, danh sách đầu tư trọng điểm bỏ sót nhiều VĐV xứng đáng. Tổng cục TDTT sẽ giải quyết ra sao?

- Việc xét duyệt các VĐV đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm hưởng chế độ 800.000 đồng/ người/ngày dựa trên phong độ của chính VĐV thời điểm đó. Tuy nhiên, danh sách này không “đóng khung” mà có bổ sung theo từng giai đoạn. Dự kiến gần 10 VĐV đạt phong độ tốt sẽ được bổ sung, hưởng chế độ này từ tháng 4 tới. Riêng với đội tuyển bắn súng, các nội dung súng hơi có đạn tập còn đạn nổ thì thực tế đang thiếu.

Chúng tôi đã rất nỗ lực để mua đạn nhưng khó khăn vì thay đổi về phương thức đấu thầu và quy định nhập khẩu vũ khí trong đó có đạn nổ ngặt nghèo hơn trước. Tuy nhiên cuối tháng 3 này, một lượng đạn nổ lớn với giá thành hợp lý sẽ về đến Việt Nam để phục vụ các tuyển thủ tập luyện cho SEA Games.

- SEA Games 2021 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Việc thẩm duyệt đề án của các địa phương xin đăng cai thực hiện đến đâu, thưa ông?

- Hiện nay đang có 2 địa phương quan tâm là Hà Nội và TP.HCM. Về cơ bản, cả hai thành phố đủ nguồn lực, đáp ứng được cơ sở vật chất để đăng cai và đang hoàn thiện đề án, trước khi trình Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL và sau đó là trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.