Chia tay chuyên gia Đức, VFF đón thầy thể lực người Hàn

ANTD.VN - LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chuyên gia thể lực người Đức, Martin Forkel và thay thế bằng ông thầy người Hàn, Bae Myung Ho.

Chuyên gia thể lực người Đức, Martin Forkel (sinh 1979) ký hợp đồng với VFF từ tháng 7-2016, đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam dự nhiều giải quốc tế trong vòng một năm qua.

Tuy nhiên khoảng 3 tháng trở lại đây, ông Forkel bất ngờ vắng mặt trong các đợt tập trung của ĐTQG hay U23 Việt Nam. Theo tìm hiểu, ông Forkel xin VFF cho tạm nghỉ để về nước chăm sóc vợ ốm nặng.

Chuyên gia thể lực Martin Forkel sớm chia tay Việt Nam vì lý do gia đình

Do hợp đồng đôi bên chỉ còn vài tháng, trong khi ông Forkel ngỏ ý ở lại quê nhà lo việc gia đình nên VFF đã quyết định thôi hợp đồng trước thời hạn. Nắm giữ vai trò chuyên gia thể lực mới của đội tuyển sẽ là ông Bae Myung Ho, 57 tuổi, người Hàn Quốc.

Tuy nhiên VFF cũng chỉ ký ngắn hạn 2 tháng với ông Bae Myung Ho, để ông này phụ đồng hương Park Hang-seo chăm sóc thể lực cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2018 tới.

"Kết thúc giải châu Á này, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với một chuyên gia khác người Đức", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Theo tìm hiểu, chuyên gia thể lực người Đức được VFF nhắm tới là ông Dominic Palmer, 36 tuổi, người được Giám đốc kỹ thuật VFF, Jurgen Gede giới thiệu cho HLV Hoàng Anh Tuấn khi ông Tuấn dẫn U19 Việt Nam dự Vòng loại U19 châu Á tại Đài Loan (Trung Quốc) tháng 11 vừa qua.

Với kinh nghiệm và sự thể hiện tại giải đấu trên, VFF mau chóng "chấm" ông Dominic Palmer cho vị trí chăm sóc thể lực cho các đội tuyển, dự kiến từ tháng 2-2018.