Cầu thủ World Cup 1994 làm trợ lý cho Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, Park Hang-seo đề cử đồng hương Han Young Kuk - tuyển thủ Hàn Quốc dự World Cup 1994, làm trợ lý trong đợt tập trung chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới.

Ông Han Young Kuk sinh năm 1964, chơi vị trí tiền vệ, từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc dự vòng loại World Cup 1994 và giành chức vô địch K-League (giải đấu cao nhất tại Hàn Quốc) mùa 1996 cùng CLB Huyndai.

Sau đó, ông Han Young Kuk chuyển sang khoác áo một loạt CLB Malaysia, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia trước khi sang Việt Nam khoác áo CLB Đá Mỹ Nghệ đá ở Giải hạng nhất 2006. Khi đó, ông đã 42 tuổi và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở giải đấu này.

Ông Han Young Kuk từng dự World Cup 1994, có 15 năm làm việc tại Việt Nam và từng giúp đội Vĩnh Long thăng hạng Nhì mùa 2013.

Năm 2012, ông Han Young Kuk ký hợp đồng HLV trưởng đội bóng đá Vĩnh Long tham dự giải hạng Ba và đưa đội thăng hạng Nhì 2013. Ông Han Young Kuk hiện điều hành một trung tâm bóng đá cộng đồng ở TP HCM, lấy vợ người Việt và xác định sống lâu dài tại nơi ông xem như quê hương thứ hai này.

Với kinh nghiệm 15 năm sống và ăn ngủ với bóng đá Việt Nam, Han Young Kuk sẽ là cánh tay đắc lực cho HLV Park Hang-seo thích nghi, bắt nhịp và triển khai các chiến lược cho ĐT Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, ông Han Young Kuk sẽ được LĐBĐ Việt Nam chấp thuận làm trợ lý cho Park Hang-seo, bên cạnh các trợ lý người Việt khác do Hội đồng HLV quốc gia tiến cử.

Dự kiến sau vòng 22 V-League ngày 29-10, VFF sẽ công bố danh sách các trợ lý và tuyển thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị cho lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Afghanistan ngày 14-11.