Cầu thủ, HLV V-League ứng xử với World Cup 2018 như thế nào?

ANTD.VN - Bóng V-League vẫn lăn cùng thời điểm World Cup 2018 diễn ra và mỗi HLV, cầu thủ chọn cho mình cách riêng để có thể thưởng thức, học hỏi từ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Thông thường vào mùa World Cup, các đội bóng chủ trương thiết quân luật vì lo ngại cầu thủ mải xem World Cup lúc đêm hôm mà ảnh hưởng tới sức khỏe cho buổi tập hoặc thi đấu ngày hôm sau. Thế nhưng CLB Hà Nội lại tỏ ra khá thoáng về vấn đề này.

"Ban huấn luyện không ngăn cấm các cầu thủ xem World Cup. Tôi nghĩ việc được theo dõi những đội bóng và cầu thủ có đẳng cấp thế giới thi đấu sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Vấn đề ở đây là các em cần biết lựa chọn những trận cầu với thời gian hợp lý để theo dõi", trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định và cho rằng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì bản thân học trò của ông sẽ biết làm những điều tốt nhất cho sức khỏe và đội bóng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung hào hứng khi lịch thi đấu World Cup năm nay khá thuận lợi để anh cùng đồng đội theo dõi mà không sợ ảnh hưởng tới tập luyện

Còn với CLB Quảng Nam - đương kim vô địch, dù vừa kết thúc lượt đi V-League 2018 chưa thật sự như ý khi xếp 6/14, tuy nhiên theo tiết lộ của đội trưởng Đinh Thanh Trung, anh cùng đồng đội vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc tạo điều kiện theo dõi một số trận đấu World Cup. 

"Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải có ý thức về việc sắp xếp thời gian cân đối để theo dõi bóng đá mà không ảnh đến chế độ sinh hoạt. Lịch thi đấu World Cup 2018 cũng thuận lợi nên chúng tôi có cơ hội theo dõi nhiều trận đấu mà vẫn có thể đảm bảo sức khỏe cho công việc", Thanh Trung chia sẻ.

Thủ môn Việt kiều Nga, Đặng Văn Lâm (trái) trải nghiệm xem World Cup tại Việt Nam

Là Việt kiều Nga, thủ môn Đặng Văn Lâm có chút nuối tiếc khi thời gian này không thể trở về Nga cùng gia đình thưởng thức không khí World Cup và cổ vũ đội tuyển chủ nhà, vì đang bận khoác áo CLB Hải Phòng đá V-League. Tuy nhiên thủ thành sinh 1993 cũng không kém phần hào hứng khi nói về trải nghiệm xem World Cup tại Việt Nam.

"Nếu không ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt và thi đấu của CLB Hải Phòng, tôi chắc chắn sẽ theo dõi các trận đấu tại World Cup, đặc biệt là các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Nga", Lâm “Tây” chia sẻ.

Còn tuyển thủ U23 Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội) tỏ ra tiếc nuối vì lịch thi đấu V-League 2018 diễn ra song song với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ít nhiều ảnh hưởng đến việc anh theo dõi thần tượng Lionel Messi trổ tài.

"Tôi tiếc vì mặt hạn chế thời gian khi xem Argentina thi đấu. Nhưng đây là thời điểm quan trọng nhất tại V-League 2018. Mục tiêu cao nhất của tôi lúc này là cùng đội Hà Nội vô địch giải đấu", Văn Hậu chia sẻ.

HLV Miura chọn cách xem một mình để thưởng thức các trận World Cup

Các HLV cũng có thú vui của riêng mình ở World Cup này. HLV Toshiya Miura (CLB TP.HCM) cho biết sẽ bố trí thời gian theo dõi các trận đấu World Cup 2018, đặc biệt là các trận đấu bảng H nơi có sự hiện diện của đội tuyển Nhật Bản, quê hương ông Miura.

Ông thầy người Nhật chia sẻ, rằng ông sẽ chỉ xem một mình mà không phải là cùng các học trò. World Cup 2018 với Toshiya rất đặc biệt khi đây là lần đầu tiên ông theo dõi giải đấu trên cương vị HLV trưởng một đội bóng V-League. Trước đó, ông Miura có nhiều kỷ niệm khi thời gian dài làm bình luận viên bóng đá tại Nhật, trong đó có nhiều trận bình luận World Cup.

Một HLV tên tuổi khác là ông Lê Thụy Hải cũng đón World Cup 2018 với một tâm thế khác. "World Cup với tôi bây giờ đón nhận rất nhẹ nhàng, xem chủ yếu để giải trí, cho vui thôi. Bây giờ tôi đã nghỉ, không tham gia công tác huấn luyện nữa nên thời gian xem World Cup thoải mái, cảm giác cũng thú vị hơn", ông Hải nói.