Cầu thủ bật khóc khi hát quốc ca tại World Cup 2018 gây sốt

ANTD.VN - Trong lần đầu tiên được dự một VCK World Cup, nhiều tuyển thủ Panama đã bật khóc khi quốc ca nước mình vang lên trước trận đấu với đội tuyển Bỉ.

Màn chạm trán ĐT Bỉ ở Sochi hôm qua (18-6) là lần đầu tiên, ĐT Panama ra mắt ở một kỳ World Cup. Đó là một bước ngoặt lịch sử lớn với nền bóng đá của quốc gia Trung Mỹ này. 

Trong những khoảnh khắc xúc động nhất khi được nghe quốc ca nước mình vang lên trên sân vận động Fisht Olympic, các cầu thủ Panama như đội trưởng Roman Torres, Gabriel Gomez và Anibal Godoy đã nghẹn ngào rơi nước mắt.

Trung vệ đội trưởng ĐT Panama - Roman Torres khóc khi hát quốc ca

Hình ảnh ấy lập tức gây sốt trên mạng xã hội và được lan truyền nhanh chóng. Nó được so sánh với khoảnh khắc mà Jong Tae-se của CHDCND Triều Tiên bật khóc khi hát quốc gia tại World Cup 2010. Đó là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất ở Nam Phi 8 năm về trước.

Jong Tae-se khóc tại World Cup 2010

Ở trận đấu giữa Panama và Bỉ, đội bóng Trung Mỹ đã chơi kiên cường và ấn tượng ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng sang hiệp hai, họ đã để thua 3 bàn do khoảng cách về trình độ vẫn còn lớn với đại diện của châu Âu.

Dù vậy, các CĐV của Panama có lẽ cũng không quá bận tâm đến việc đội tuyển của mình sẽ thi đấu ra sao, có vào được sâu hay không ở World Cup lần này. Đơn giản là bởi với họ, việc được góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được thể hiện phẩm chất và quảng bá con người, văn hóa của mình thông qua bóng đá, đã là một điều vô giá rồi.