Bóng đá Việt Nam thêm một lần thua đau Thái Lan

ANTD.VN - Sút bóng trúng cột dọc rồi xà ngang, thậm chí 3 lần đưa bóng vào lưới U21 Thái Lan không được công nhận, U21 Việt Nam cay đắng nhận thất bại chung cuộc 0-1 trong trận mở màn giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên tối 12-12.

U21 Thái Lan không mang sang đội hình mạnh nhất và chỉ có khoảng một ngày làm quen với điều kiện ăn ở, khí hậu, sân bãi tại Cần Thơ song đội quân của HLV Julian Bazalo vẫn có trọn 3 điểm trước chủ nhà U21 Việt Nam trong ngày khai mạc giải.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, U21 Việt Nam kiểm soát bóng và chơi tấn công khá tốt, nhiều lần làm chao đảo khung thành của U21 Thái Lan. Phút 42, Đinh Thanh Bình đã đưa bóng vào lưới U21 Thái Lan từ cú đánh đầu cận thành nhưng trọng tài biên đã phất báo hiệu việt vị.

U21 Việt Nam (áo trắng) liên tục mắc "bẫy việt vị" của U21 Thái Lan và bỏ lỡ những cơ hội mười mươi

Chỉ 2 phút sau, U21 Thái Lan tận dụng triệt để sai lầm phá bóng không thành công của một hậu vệ chủ nhà trước khi Settawut Wongsai dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Hiệp 2 tiếp tục là màn áp đảo của chủ nhà, với vô số các cơ hội được trao, thế nhưng lần lượt các chân sút U21 Việt Nam bỏ lỡ, khiến hàng ngàn khán giả trên sân Cần Thơ không khỏi nuối tiếc, pha lẫn thất vọng.

Ở hiệp này, U21 Việt Nam có thêm hai tình huống không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị, sau đó liên tiếp dứt điểm vào xà ngang và cột dọc đối phương. Đội bóng của HLV Duy Quang không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại trước người Thái trong ngày khai mạc với tỉ số 0-1.

U21 Thái Lan chơi chặt chẽ và thắng xứng đáng

Sau trận, HLV Julian Bazalo tỏ ra khiêm tốn khi dành nhiều lời khen cho U21 Việt Nam và cho rằng U21 Thái Lan đã có phần thắng may mắn. Thế nhưng không thể phủ nhận, với quãng thời gian chuẩn bị ít ỏi song đội bóng xứ Chùa Vàng đã chơi với đấu pháp chặt chẽ, đạt mục tiêu đề ra là 3 điểm và có vẻ như chưa bung hết năng lực vốn có.

Như vậy là thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam để thua Thái Lan, sau thất bại gần nhất của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan 0-3, qua đó cay đắng rời SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. Trước đó ở cấp độ U18 hay ĐTQG, các đội của Việt Nam cũng không thể chiến thắng "kình địch" này.

Giải U21 Quốc tế 2017 quy tụ 5 đội bóng gồm U21 Việt Nam, U19 Việt Nam, U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Yokohama (Nhật Bản), thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội xếp nhất nhì vào đá chung kết ngày 22-12. Nếu thi đấu tốt các trận đấu tới, nhiều khả năng U21 Việt Nam sẽ tái ngộ U21 Thái Lan ở chung kết.