Bầu Tú kiêm thêm chức danh Tổng giám đốc công ty VPF

ANTD.VN - Một tuần sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khóa III, ông Trần Anh Tú (bầu Tú) được HĐQT công ty giao kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Ngày 11-12, HĐQT Công ty VPF khóa III nhiệm kỳ 2017-2020 đã họp phiên thứ 2 để thông qua nhiều nội dung quan trọng như định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của Công ty VPF trong thời gian tới.

Về tổ chức, 100% các thành viên HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc công ty VPF trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Trần Anh Tú (thứ tư từ trái qua) trong ngày nhậm chức Chủ tịch HĐQT Công ty VPF

Đối với Tổng giám đốc VPF khóa II Cao Văn Chóng, HĐQT VPF khóa III đánh giá vai trò quan trọng và mời ông Cao Văn Chóng tiếp tục làm việc cho công ty ở cương vị mới. Tuy nhiên, việc này còn chờ quyết định của đơn vị chủ quản CLB Becamex Bình Dương và cá nhân ông Cao Văn Chóng.

Như vậy với quyết định kiện toàn nhân sự trên, ông Trần Anh Tú sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ tại VPF, chưa kể ông hiện là Ủy viên Thường trực LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Nam và được biết đến là ông bầu nhiệt huyết sở hữu CLB futsal Thái Sơn Nam, sâu sát với hoạt động của ĐT Futsal Việt Nam.

Trước lo ngại về việc đảm nhận nhiều vị trí, công việc thuộc cả lĩnh vực kinh doanh lẫn bóng đá sẽ khó hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, ông Trần Anh Tú cho biết công việc kinh doanh tại Công ty Thái Sơn Nam đã có bộ máy quản lý hỗ trợ tốt, thời gian tới sẽ rút lui tại LĐBĐ TP.HCM sau khi kết thúc nhiệm kỳ, để dành thời gian cho VPF.

"Tôi đã mua nhà ở Hà Nội và thời gian tới, tôi sẽ chủ yếu ngồi làm việc tại Hà Nội với VPF", bầu Tú cho hay.