"Áp lực SEA Games là điều phải có và tốt cho U22 Việt Nam"

ANTD.VN - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 Vũ Văn Thanh thừa nhận anh cùng toàn đội ít nhiều chịu áp lực nhưng đó là điều phải có để tạo ra động lực, tốt cho U22 Việt Nam tại hai giải đấu quan trọng là vòng loại châu Á và SEA Games 29.

Trong khoảng hơn một tháng tới, U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu ở cả vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 với mật độ thi đấu dày, cùng chỉ tiêu thành tích khá cao.

Cụ thể, thầy trò HLV Hữu Thắng phải giành vé Vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau, đồng thời có mặt trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games tới.

Công Phượng là cầu thủ U22 Việt Nam chịu nhiều áp lực nhất ở SEA Games

Mới đây, "bầu" Đức - Phó Chủ tịch VFF, đồng thời là ông chủ đội bóng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... gia tăng thêm sức ép cho toàn đội với tuyên bố: "Nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, tôi sẽ từ chức Phó Chủ tịch VFF và các anh trong Thường trực VFF cũng nên nghỉ hết".

Áp lực giành HCV SEA Games luôn là điều mà bất cứ đội tuyển, HLV nào cũng phải đối mặt trước giờ đại hội khởi tranh và rất nhiều HLV từng bị VFF sa thải cũng bởi thất bại trong chỉ tiêu này. U22 Việt Nam thời điểm hiện tại cũng không ngoại lệ.

Những cái tên nhận nhiều kỳ vọng là những người gánh áp lực lớn hơn cả, điển hình trong số này là Công Phượng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Hữu Thắng đã ngỏ lời mong truyền thông cởi bỏ áp lực cho Công Phượng, thay vì "soi quá kỹ" gây ảnh hưởng không tích cực tới tâm lý trong tập luyện và thi đấu của tiền đạo này.

Văn Thanh cho rằng áp lực sẽ tạo động lực cho anh và đồng đội tại SEA Games tới

Trong khi đó, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2016 Vũ Văn Thanh chia sẻ: "Việc người hâm mộ đặt kỳ vọng cao lên thành tích U22 Việt Nam ở SEA Games tạo chút áp lực cho tôi cũng như toàn đội. Nhưng áp lực vốn luôn là điều phải có để có động lực thi đấu tốt".

Theo đánh giá của Văn Thanh, hiện đội tuyển đang có được phong độ tốt nhất. "Hai giải đấu vòng loại châu Á và SEA Games 29 có khoảng cách nghỉ ngơi nên tôi nghĩ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến phong độ của đội chuẩn bị cho SEA Games. Với tôi, mục tiêu phấn đấu ở SEA Games là cao nhất. Còn ở vòng loại châu Á sắp tới đây, phấn đấu để vào vòng chung kết", Văn Thanh nói.