[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển

ANTD.VN - Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F FIFA World Cup 2018 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển đã diễn ra gay cấn đến phút bù giờ cuối cùng.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Cục diện bảng F trước khi bước vào trận đấu đang bất lợi cho đội tuyển Đức vì họ chưa có được điểm nào trong khi đó Mexico đã giành 6 điểm còn số điểm của Thụy Điển là 3.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Trong tình thế bắt buộc phải thắng nếu muốn tự quyết số phận của mình, đội tuyển Đức đã ào ạt xông lên tấn công dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Nhưng trong thế trận phòng thủ chặt, vào phút thứ 32 sau khi Kroos để mất bóng, Thụy Điển thực hiện pha phản công nhanh hướng về vị trí của Toivonen, cầu thủ Thụy Điển đã thực hiện thành công cú lốp bóng qua đầu thủ môn Neuer, mở tỷ số cho đội bóng áo xanh.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Áp lực lúc này gia tăng rất mạnh lên đội tuyển Đức vì nếu tỷ số giữ nguyên thì họ sẽ bị loại, cho nên Đức đã dồn toàn lực hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Tuy nhiên các đường lên bóng của đội tuyển Đức đều tỏ ra bế tắc hoặc các chân sút xử lý quá nóng vội, khiến cho viễn cảnh đội đương kim vô địch xách va li về nước ngay sau vòng đấu bảng ngày càng hiện hữu.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Nhưng thật may cho Đức, vào phút 47, Timo Werner đi bóng sát đường biên ngang và tung đường tạt bóng vào trong, Marco Reus rất nhanh băng cắt dứt điểm tung lưới đội tuyển Thụy Điển, gỡ hòa cho tuyển Đức.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Mặc dù vậy tỷ số hòa vẫn khiến cho Đức không tự quyết được số phận của mình, bởi vì ở vòng đấu cuối Thụy Điển chỉ cần hòa đội bóng đã lọt vào vòng trong là Mexico thì Đức có thắng Hàn Quốc bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội tuyển Đức khi hậu vệ Jerome Boateng nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Đức chỉ còn thi đấu với 10 người trong bối cảnh còn 10 phút nữa là hết giờ.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Đáng lẽ trong tình cảnh này Thụy Điển phải gây sức ép ngược trở lại với đội tuyển Đức vì tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, thế nhưng đáng ngạc nhiên là họ vẫn tiếp tục "chịu trận".
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Sự nhát gan đã khiến Thụy Điển phải chịu sự trừng phạt ở phút thứ 90+4, khi Toni Kroos tung cú sút phạt không thể cản phá tung lưới đội bóng Bắc Âu, ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Đức.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Sẽ có nhiều cổ động viên cảm thấy tiếc cho Thụy Điển, đáng lẽ ra họ phải đẩy cao đội hình, đáng lẽ ra họ không nên phòng ngự thụ động như vậy... nhưng đã là quá muộn.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
Thụy Điển lúc này lại ở vào thế khó nhất do buộc phải thắng Mexico trong khi Đức chỉ phải gặp đối thủ nhẹ nhàng nhất là Hàn Quốc, rõ ràng sự nhát gan đến khó tin đã làm hại họ.
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển
[ẢNH] Sự nhát gan đến khó tin đã làm hại đội tuyển Thụy Điển