[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử

ANTD.VN - Rạng sáng nay 9-10 theo giờ Việt Nam, ngôi sao của Liverpool là Mohamed Salah đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của Ai Cập trước Congo, qua đó giúp quốc gia này chính thức giành vé đến nước Nga dự World Cup 2018.
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Chiến thắng 2-1 trước Congo giúp Ai Cập giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1990
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Salah chính là người hùng của Ai Cập khi ghi cả hai bàn ở trận này, phút 63 và 90+5 trên chấm 11m
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Đồng đội chia vui với Salah sau bàn mở tỉ số
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Niềm vui vô bờ của thủ thành El Hadary, người đã 44 tuổi
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Do trận đấu còn lại giữa Ghana và Uganda có kết quả hòa 0-0, Ai Cập chính thức giành vé dự VCK World Cup 2018 với 12 điểm, hơn 4 điểm so với đội nhì bảng Uganda trong khi chỉ còn một vòng nữa là kết thúc
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Salah được mệnh danh là "Messi Ai Cập", và đêm qua anh thậm chí còn xuất sắc hơn cả Messi trong màu áo quốc gia mình
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Người hùng Salah giúp Ai Cập trở thành đội thứ hai ở châu Phi giành vé tới World Cup 2018 sau Nigeria
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Khó có thể diễn tả hết niềm hân hoan hạnh phúc của Salah và các đồng đội ở thời điểm này
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Đứng sau thành công của Ai Cập là Hector Cuper, cựu HLV của Inter Milan và được biết tới với biệt danh "Vua về nhì"
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Thủ môn El Hadary nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở World Cup của Faryd Mondragon (43 tuổi) khi chơi cho Colombia ở World Cup 2014
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Người dân trên khắp đất nước Ai Cập đổ ra đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Đây mới chỉ là lần thứ 3 đội bóng xứ sở Kim tự tháp dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Lần gần nhất Ai Cập dự World Cup là Italia 1990, và họ bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó là từ năm 1934.
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
Với thế hệ vàng trong tay, bằng những cái tên như Elneny, Koka hay nhất là Salah, người Ai Cập có quyền mơ tới những điều kỳ diệu ở World Cup sắp tới.
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử
[ẢNH] Người Ai Cập xuống đường ăn mừng tấm vé World Cup lịch sử