[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu "cầu thủ trọng tài"?

ANTD.VN - Vào lúc 19h tối nay ngày 18/6, hai đội tuyển Hàn Quốc và Thụy Điển sẽ gặp nhau trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng E Vòng chung kết FIFA World Cup 2018.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Trận đấu diễn ra vào tối nay mang ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội tuyển Thụy Điển lẫn Hàn Quốc, bởi vì họ là đối tượng bị nhận xét ở "cửa dưới" khi đặt cạnh Đức và Mexico.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Trong tình cảnh đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Đức bất ngờ nhận thất bại trước Mexico, đội nào giành thắng lợi trong cặp đấu này sẽ có hy vọng rất lớn lách qua được cánh cửa hẹp.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Thực lực của đội tuyển Thụy Điển được nhiều chuyên gia nhận xét là nhỉnh hơn Hàn Quốc, tuy nhiên khi trong đội hình không có tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic thì chênh lệch cũng không đến mức quá lớn.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Trong quá khứ, đội tuyển Hàn Quốc từng lập nên kỳ tích trên sân nhà khi lọt vào tới tận vòng bán kết, tuy nhiên đáng tiếc rằng chiến công này sau đó đã bị coi là "vết nhơ" khó gột rửa của họ cũng như bóng đá châu Á.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Sở dĩ có nhận định trên là vì tại giải đấu diễn ra trên sân nhà, các cầu thủ Hàn Quốc đã nhận được sự ủng hộ đến mức khó mà nhiệt tình hơn từ các "ông vua sân cỏ".
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Lối đá của Hàn Quốc năm 2002 bị nhận xét rằng rất bạo lực, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi đối thủ của họ mới hay bị nhận thẻ phạt. Ví dụ tại vòng đấu bảng, trọng tài Angel Sanchez đã đuổi tới 2 cầu thủ Bồ Đào Nha, từ chối 1 bàn thắng của Figo, giúp Hàn Quốc thắng 1-0.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Tới vòng 1/8, Hàn Quốc tiếp tục hưởng lợi khi trọng tài nói không với 2 pha lập công của Vieri và Tommasi, đuổi Totti khỏi sân sau khi anh này bị phạm lỗi trong vòng cấm rõ ràng để rồi cuối cùng "các chiến binh Taegeuk" thắng 1 - 0 nhờ bàn thắng vàng.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Tới vòng tứ kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha, trọng tài không hiểu sao cũng từ chối công nhận bàn thắng rõ ràng hợp lệ của Morientes, khiến "Những chú bò tót" ôm sự ức chế vào loạt luân lưu 11 m và thua 3 - 5.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Sau giải đấu trên, khi không còn sự ủng hộ nhiệt tình của các vị vua sân cỏ thì thành tích của đội tuyển Hàn Quốc đã sớm trở lại với sự hợp lý vốn có khi luôn bị loại từ sớm.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Hàn Quốc đến với với kỳ World Cup 2018 này trong tư thế không được đánh giá cao, khi họ phải rất chật vật mới vượt qua nổi vòng đấu bảng khu vực châu Á.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Ngoài ra thành tích thi đấu bết bát của các đội tuyển trẻ từ U19, U20 cho tới U23 được cho là cũng tạo sức ỳ và áp lực không nhỏ lên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
Chính vì vậy mà trong trận đấu sắp diễn ra, nếu không xuất hiện điều bất ngờ cực lớn hay nhận được sự trợ giúp "vô điều kiện" từ trọng tài như hồi năm 2002 thì có lẽ Hàn Quốc khó mà giành nổi kết quả khả quan trước đội bóng Bắc Âu.
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu
[ẢNH] Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước Thụy Điển khi thiếu