99% Xuân Trường vắng mặt trận giao hữu U20 Argentina

ANTD.VN - Phía CLB Gangwon không muốn nhả Xuân Trường vì lo ngại chấn thương thêm nghiêm trọng, trong khi HLV Hữu Thắng cũng muốn giữ cho Xuân Trường vì mục tiêu SEA Games 29.

Một tuần trước khi U23 Việt Nam hội quân đá giao hữu với U20 Argentina tại Hà Nội, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết vẫn đang cố gắng thuyết phục CLB Gangwon cho Xuân Trường về nước thi đấu giao hữu với U20 Việt Nam, tuy nhiên Tổng thư ký Lê Hoài Anh thừa nhận khả năng này xảy ra là rất khó.

Có hai nguyên nhân chính, một là Gangwon không có nghĩa vụ phải nhả Xuân Trường cho một trận giao hữu, hai là đội bóng Hàn Quốc không muốn mạo hiểm tiền vệ này.

CLB Gangwon muốn Xuân Trường ở lại Hàn Quốc điều trị dứt điểm chấn thương

Thời gian qua, Xuân Trường dính chấn thương nên chưa thể góp sức cho Gangwon một phút thi đấu nào kể từ đầu giải K-League. Mới đây khi về khoác áo ĐT Việt Nam đá vòng loại Asian Cup gặp Afghanistan, Xuân Trường tiếp tục chấn thương do thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Chia sẻ trên mạng cá nhân, Xuân Trường cũng xác nhận việc anh đang phải điều trị chấn thương trong bệnh viện tại Hàn Quốc.

Sau trận thua sát nút 1-2 trước Suwon Bluewings ngay trên sân nhà mới đây, CĐV Gangwon tỏ rõ thất vọng và kêu gọi lãnh đạo đội bóng tạo điều kiện cho Lương Xuân Trường ra sân thi đấu nhằm làm mới hàng tiền vệ đội này. Áp lực trên càng khiến Gangwon giữ Xuân Trường ở lại Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương.

Với những diễn biến trên có thể thấy 99% Xuân Trường sẽ không về nước dự trận giao hữu với U20 Argentina. Điều này phần nào làm giảm sức hấp dẫn của trận đấu cũng như quyền lợi của Ban tổ chức trận đấu khi lượng vé bán ra có thể giảm sút vì thiếu vắng Xuân Trường. Trước đó có thông tin BTC trận giao hữu đã bỏ ra 6 tỷ đồng để U20 Argentina đến Việt Nam giao hữu.

Tuấn Anh sẵn sàng tái xuất

Trái ngược với cựu đồng đội HAGL Xuân Trường, tiền vệ Tuấn Anh đã sẵn sàng cho trận gặp U20 Argentina. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: "Chấn thương của Tuấn Anh đã hồi phục 100% và chắc chắn tới đây sẽ thi đấu lượt về V-League. Nếu được triệu tập U23 Việt Nam lần này, HAGL sẵn sàng bật đèn xanh cho Tuấn Anh lên tuyển. Sau thời gian dài xa rời sân cỏ, hiện cậu ấy đang rất khát khao".

Theo tìm hiểu, HLV trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cũng sẽ điền tên Tuấn Anh vào danh sách triệu tập ngày 3-5 tới. Riêng trường hợp Xuân Trường, chiến lược gia xứ Nghệ tỏ ý e ngại vì chấn thương tiền vệ này chưa khỏi hẳn và muốn giữ Xuân Trường cho mục tiêu SEA Games 29.