700 CSCĐ Hà Nội bảo vệ trận đấu Việt Nam - Indonesia

ANTD.VN - 13h chiều nay (7-12), theo đúng phương án bố trí lực lượng khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã tung quân, chia làm nhiều tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển bóng đá Việt Nam và Indonesia

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hội nghị triển khai quán triệt công tác bảo vệ trận bán kết lượt về giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển quốc gia Indonesia, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết, đã triển khai lắp đặt cổng từ, máy soi an ninh để kiểm soát người ra, vào sân vận động. 

Để tránh trường hợp cổ động viên đông, gây ùn tắc, xô đẩy hàng rào chắn nên ngay từ cửa vào, 20 CBCS đã được bố trí giám sát tiến hành công việc kiểm soát nhanh gọn, khẩn trương. 

Lực lượng CSCĐ vất vả bảo vệ an ninh trật tự 

Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ cũng đã bố trí các tổ công tác được chọn lọc từ 5 tiểu đoàn làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại bên trong sân vận động ở 4 khu vực; phát hiện, ngăn chặn ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. 

Đồng thời, phối hợp với lực lượng an ninh của sân vận động kiểm soát vé, giấy mời của khán giả đến cổ vũ trận đấu. Ngoài ra, nhiều chăn, xô… được tập hợp để kịp thời xử lý pháo sáng trên khán đài.

Nhằm đảm bảo ANTT vực bên ngoài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, lực lượng CSCĐ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố và Công an các quận, huyện tập trung tuần tra phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng triển khai các phương án nếu xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ tại sân vận động và trên địa bàn thành phố sau khi trận đấu kết thúc. 

Theo đó, tại 2 tuyến đường chính Trần Duy Hưng và Hồ Tùng Mậu tỏa đi các hướng và ở Hồ Hoàn Kiếm hàng trăm CSCĐ cũng được bố trí, triển khai đội hình.