SEA Games 29:

15h hôm nay 17-8, U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Dũa nhọn hàng công

ANTD.VN - Trận gặp Campuchia vào chiều nay 17-8 sẽ là cơ hội để các học trò của HLV Hữu Thắng mài thật sắc các mũi tấn công, cũng như củng cố khả năng phòng thủ sau trận ra quân thắng dễ Đông Timor.

Sau trận thắng tưng bừng 4-0 trước U22 Đông Timor, đội tuyển U22 Việt Nam đang rất tự tin trong việc tiếp tục giành thêm 3 điểm ở cuộc đối đầu với U22 Campuchia vào chiều nay.

Trong những năm gần đây, bóng đá Campuchia có rất nhiều tiến bộ. Dù vậy, lứa cầu thủ ở SEA Games năm nay dường như chưa được chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Mạnh miệng tuyên bố nhắm tới chiếc HCV, nhưng HLV Leonardo Vitorino và các học trò đã gây thất vọng, khi bộc lộ nhiều điểm yếu ở trận ra quân, thua mất mặt 0-2 trước Philippines.

U22 Việt Nam đã có màn khởi đầu suôn sẻ

Lịch sử đối đầu ở SEA Games cũng không ủng hộ đội bóng xứ sở Chùa Tháp. Dù trong 8 kỳ Đại hội gần nhất, Campuchia chỉ 1 lần nằm chung bảng với Việt Nam, nhưng tại SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào, đội bóng này đã thất thủ tới 1-6 trước chúng ta.

Về lực lượng, truyền thống và phong độ, lúc này thầy trò HLV Hữu Thắng đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bài toán với chiến lược gia này không chỉ là 3 điểm, mà còn làm sao giải quyết được sự thiếu bén nhọn trong khâu dứt điểm của hàng tiền đạo.

Ở trận thắng Đông Timor, dù ghi được tới 4 bàn, nhưng các chân sút của U22 Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Theo thống kê, Công Phượng và Đức Chinh đã bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội trong tổng số 6 cơ hội vô cùng ngon ăn của U22 Việt Nam. Nếu dứt điểm chính xác hơn, bộ đôi này đã giúp đội bóng áo đỏ thắng tới 7 hoặc 8-0 thay vì chỉ 4-0.

Nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn cần chơi thuyết phục hơn nữa

Khả năng tận dụng cơ hội là đặc biệt quan trọng với một ứng cử viên vô địch. Đây mới là giai đoạn đầu, sẽ còn nhiều đối thủ "rắn" hơn và nếu cứ bỏ lỡ như thế, U22 Việt Nam khó có thể tiến sâu. 

Bên cạnh đó, trận đấu với Campuchia chiều nay sẽ là cơ hội để hàng thủ của HLV Hữu Thắng được dịp bước vào một thử thách khác, sau trận ra quân đối mặt với một Đông Timor yếu ớt trong những đợt lên bóng.

Hãy chờ xem U22 Việt Nam sẽ trình diễn như thế nào ở trận đấu mà độ khó được tăng thêm một cấp.