Xem ông Putin đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga

ANTD.VN - Hôm nay 18-3, đương kim Tổng thống Vladimir Putin đã đi bỏ phiếu bầu chọn vị nguyên thủ quốc gia Nga cho nhiệm kỳ mới. 

Ông Putin (bên trái) đến điểm bầu cử 

Theo truyền thống, ông Putin đã đến điểm bầu cử số 2151 được đặt trong Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Ông tiến tới chỗ nhân viên Ủy ban bầu cử, trình hộ chiếu, nhận lá phiếu và vào khu vực ghi phiếu.

Sau đó, ông Putin bước đến thả lá phiếu vào thùng.

Tổng thống Vladimir Putin thường bỏ phiếu tại điểm bầu cử này. Năm 2016, trong cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia và năm 2017 bầu chọn lãnh đạo chính quyền thành phố, ông Putin cũng đã đến đây để thực hiện sự lựa chọn của mình.

Tổng cộng, quá trình bỏ phiếu ở Nga kéo dài 22 giờ. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h đến 20h (theo giờ địa phương) ngày 18-3. Nơi bỏ phiếu trước nhất là vùng Kamchatka, sau cùng là khu vực Kaliningrad.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, có gần 111 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Ngoài Tổng thống Vladimir Putin - ứng cử viên độc lập, còn có 7 ứng cử viên khác tham gia tranh cử.

Theo luật bầu cử Nga, nếu không có ứng viên nào nhận được đa số trên 50% phiếu bầu, vòng 2 sẽ được tiến hành giữa hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Video ông Putin bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga: