Vụ đánh bom tại Indonesia: Cảnh sát nghi ngờ IS có liên quan

ANTD.VN -Vụ đánh bom kép liều chết tại Thủ đô Jakarta (Indonesia) khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương, có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cảnh sát Indonesia đã xác nhận.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ đánh bom

Vụ tấn công xảy ra tại một bến xe buýt đông người sau 21h tối 24-5. Người phát ngôn của cảnh quốc gia Indonesia Setyo Wasisto cho biết, những chiếc nồi áp suất được nhồi đinh và kim loại đã được sử dụng như bom tự chế trong vụ tấn công, đồng thời khẳng định vụ việc có liên quan tới IS. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết.

Cảnh sát có thể là mục tiêu của vụ tấn công này, trong bối cảnh nhân viên an ninh tại Jakarta được tăng cường để bảo vệ một cuộc tuần hành đánh dấu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Hiện cảnh sát Indonesia chưa công bố danh tính của 2 nghi can đã tử vong trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, theo nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật, những người này có liên quan đến Jemaah Ansharut Daulah, một tổ chức bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Giới chức tại Indonesia - đất nước có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới này đang lo ngại về làn sóng trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, khi một thế hệ phiến quân mới lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố IS.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Setyo Wasisto cho rằng, vụ tấn công ở Jakarta ngày 24-5 liên quan đến tình trạng khủng bố trên toàn cầu, như cuộc tấn công vừa xảy ra ở thành phố Manchester (Anh) và việc thành phố Marawi của Philippines đang bị IS hoành hành.

Hồi tháng 1-2016, 4 tay súng liên quan tới IS đã thực hiện một vụ tấn công ở trung tâm Jakarta, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có kẻ tấn công.