Tướng Mỹ: Lầu Năm Góc nên học tập Bình Nhưỡng trong phát triển tên lửa

ANTD.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược (STRATCOM), cơ quan chịu trách nhiệm quản lí lực lượng hạt nhân của Mỹ cho rằng, Washington không thể vận hành một chương trình phát triển vũ khí tốt như lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Nếu bạn ở trong lĩnh vực mua sắm quân sự trong 20 năm qua, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta luôn trong trạng thái vỡ kế hoạch. Chúng ta không hề biết mình đang ở đâu do không có bất kì loại vũ khí nào được bàn giao theo đúng thời gian đề ra”, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược (STRATCOM), Đại tướng John Hyten nhận định trong hội nghị diễn ra vào hôm 20-6.

Lầu Năm Góc chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp toàn diện bộ 3 hạt nhân, trong đó nhiều chuyên gia dự đoán 1000 tỉ USD sẽ được đầu tư cho tới những năm 2030.

Triều Tiên đang có tiến bộ vượt bậc trong phát triển tên lửa và hạt nhân

Theo ông Hyten, Mỹ từng dành 17 tỉ USD để phát triển và triển khai 800 tên lửa Minuteman III trên khắp quốc gia chỉ trong giai đoạn 1959 – 1964. Đến nay, nước này có kế hoạch chi tới 84 tỉ USD để triển khai 400 tên lửa tương tự nhưng công việc này lại có thể kéo dài tới năm 2030. Nguyên nhân của sự chậm trễ này có thể được giải thích bằng việc giới chức Mỹ luôn lo sợ thất bại trong thử nghiệm. 

“Hãy nhìn Kim Jong-un. Ông ta đã thử nghiệm và thất bại rất nhiều lần nhưng đó cũng chính là cách học hỏi nhanh nhất”, ông Hyten so sánh.

Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không thể so sánh với Mỹ ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, nước này được đánh giá là có tốc độ phát triển tên lửa và hạt nhân đủ để làm bất ngờ mọi chuyên gia trên thế giới. Theo thống kê, trong tháng 4 và 5 vừa qua, gần như tuần nào Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo ở đủ thể loại đối đất, đối không hoặc chống hạm.