Trung Quốc xét xử đường dây sản xuất sữa bột trẻ em giả

ANTD.VN - Một nhóm gồm 12 người đã bị đưa ra xét xử trong một vụ sản xuất và bán sữa bột trẻ em giả mạo lớn nhất trong thập niên qua ở Trung Quốc. 

(Ảnh minh họa)

Tại phiên tòa xét xử ở Thượng Hải, các đối tượng bị cáo buộc mua sữa bột kém chất lượng rồi đóng gói thành sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng.  

Cụ thể, từ năm 2014, chúng mua sản phẩm nội địa chất lượng thấp của hãng Beingmate (Trung Quốc) và sau đó đóng gói lại thành sản phẩm đắt tiền hơn của chính hãng này. Tới năm 2015, chúng trộn sữa bột ngoại và sữa nội giá rẻ, rồi đóng gói như được hãng Abbott của Mỹ sản xuất. Tổng cộng 12.000 hộp sữa giả nhãn hiệu Abbott đã được sản xuất.

Nhóm đối tượng trên bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ vào tháng 9-2015 sau khi Abbott báo cáo sự việc với giới chức.

Theo luật pháp Trung Quốc, đối tượng sản xuất và bán sữa giả với lợi nhuận hơn 290.000 USD có thể nhận án tù chung thân.