Triều Tiên gọi Tổng thống Trump là "kẻ buôn chiến tranh"

ANTD.VN - Triều Tiên vừa tiếp tục màn đấu khẩu với Mỹ vào hôm 15-10 khi chỉ trích Tổng thống Donald Trump là “kẻ buôn chiến tranh và bóp nghẹt hòa bình”.

“Chính quyền Tổng thống Trump đang bán vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản với mục đích làm giàu các nhà sản xuất vũ khí Mỹ và đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng cực kỳ căng thẳng”, một bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun viết.

Vào hồi tháng 9, một tuần sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa qua không phận Nhật Bản, Tổng thống Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng, ông sẽ tăng doanh số bán vũ khí hiện đại cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Triều Tiên tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump

Hàn Quốc đang là nước sử dụng vũ khí Mỹ nhiều thứ 4 trên thế giới trong giai đoạn 2011 đến 2015. Trong khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 của Mỹ.

Tuyên bố mới của Triều Tiên đến ngay trước khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị khai mạc của tập trận chung kéo dài 10 ngày. Cuộc tập trận này sẽ bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, 2 tàu tuần dương tên lửa và một tàu ngầm hạt nhân trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk.

Trước đó, vào ngày 13-10, Triều Tiên đã lần thứ hai đe dọa sẽ tấn công đảo Guam bằng tên lửa trước những hành động khiêu khích và gây hấn của Mỹ.