Triều Tiên dọa nã pháo vào tàu Hàn Quốc mà không cần cảnh cáo

ANTĐ -Triều Tiên vừa đe dọa đáp trả việc Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu tuần tra  và một tàu đánh cá của nước này ở bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên vào hôm 27-5. 

2 tàu của Triều Tiên đã rút lui, 8 phút sau khi phía Hàn Quốc bắn cảnh cáo bằng 5 quả đạn pháo 40mm vào lúc 7h30’ sáng ngày 27-5 (giờ địa phương). Các tàu này đã đi qua “đường giới hạn phía bắc”, ranh giới trên biển vẫn còn đang tranh chấp giữa 2 nước.  

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên khẳng định hành động của Hàn Quốc là vô cùng hung hăng, có thể làm căng thẳng tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, phía Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ nổ súng thẳng vào bất cứ tàu chiến Hàn Quốc nào xâm phạm biên giới trên biển dù chỉ 0,001 mm mà không cần bắn cảnh cáo.

2 nước Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn thường phóng tên lửa và đạn pháo trên biển nhằm đe dọa lẫn nhau và đã có lần gây ra các vụ việc chết người. Vào năm 2010, Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi làm chìm một thuyền chiến của nước này và giết chết 46 thủy thủ. Tuy nhiên, phía Triều Tiên phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Căng thẳng giữa 2 nước đã lên cao kể từ sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân vào tháng 1 và phóng tên lửa vào tháng 2. Trên lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.