Triều Tiên đặt mìn tại khu phi quân sự để ngăn binh sĩ đào tẩu?

ANTD.VN -Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên đã rải mìn ở một ngôi làng trong khu vực phi quân sự (DMZ) giữa 2 nước nhằm ngăn các binh sĩ đào tẩu.

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc vừa cho biết, hầu hết đường biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đều được đặt mìn, tuy nhiên, chưa có quả mìn nào được chôn xuống khu vực làng Panmunjom ở khu vực DMZ cho tới khi Bình  Nhưỡng làm điều này vào tuần trước.

Cơ quan này chỉ trích hành động của Triều Tiên là gây nguy hại tới nhân sự của 2 nước, trong khi hãng tin Yonhap trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, điều này được thực hiện nhằm ngăn binh sĩ tiền tuyến của Triều Tiên đào tẩu.

Hàn Quốc và Triều Tiên liên tiếp leo thang căng thẳng trong thời gian qua

Panmunjom là nơi kí hiệp ước đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc năm 1950 – 1953, hiện nay nó được coi như một điểm du lịch cho khách tham quan 2 nước.

Dưới hiệp định đình chiến, cả 2 nước bị cấm thực hiện bất kì hành động gây hấn nào trong khu vực DMZ rộng 4km. Tuy nhiên, Seoul và Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau triển khai súng máy và nhiều vũ khí hạng nặng tới khu vực này.

Vào tháng 8-2015, 2 binh sĩ Hàn Quốc đã bị thương do nổ mìn tại DMZ, điều làm leo thang căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Thông báo mới của Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc đến một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc khai mạc cuộc tập trận sát biên giới với Triều Tiên. Vào hôm 23-8, giới chức Hàn Quốc cũng cho biết, 3 người Triều Tiên được tìm thấy ngoài khơi phía tây nước này hồi đầu tháng đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại Hàn Quốc. Trong thời gian 2012 – 2015, 1.000 người Triều Tiên được cho là đã bỏ trốn sang Hàn Quốc.