Triều Tiên chưa làm chủ công nghệ tên lửa hạt nhân

ANTD.VN -Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 5/12 khẳng định, Triều Tiên đã phát triển năng lực tên lửa hạt nhân với tốc độ nhanh hơn dự đoán, song vẫn chưa làm chủ được công nghệ này. 

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Kang thừa nhận Triều Tiên dường như đã đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình vũ khí hạt nhân, song khẳng định Triều Tiên vẫn còn một chặng đường phía trước để hoàn thiện công nghệ này. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Bà Kang nêu rõ không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Triều Tiên đã làm chủ công nghệ để gắn một thiết bị hạt nhân lên tên lửa tầm xa và Bình Nhưỡng vẫn chưa đạt đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Bà cho biết đây là quan điểm chung của tất cả các ý kiến chuyên môn về chương trình này. 

Bà nói: “Triều Tiên sẽ không bao giờ được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân"

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện tất cả các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. 

Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên

Căng thẳng lại gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên sáng 29/11 vừa qua đã chính thức tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ". 

Tuyên bố cho biết tên lửa Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, đã bay 950 km trong 53 phút và đạt đến độ cao 4.475 km. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ thuật đưa tên lửa trở lại khí quyển, một yếu tố then chốt trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).