Tổng thống Trump thừa nhận đang bị điều tra mối liên hệ với Nga

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thừa nhận rằng, ông đang nằm trong diện điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) như một phần của quá trình tìm hiểu ảnh hưởng của Nga tới bầu cử Mỹ năm 2016.

“Tôi đang bị điều tra vì đã sa thải giám đốc FBI bởi chính người đã bảo tôi nên sa thải giám đốc FBI. Đây là một trò săn phù thủy”, ông Trump viết trên Twitter.

“Sau 7 tháng điều tra và điều trần về sự câu kết của tôi với Nga, không ai có thể đưa ra bất kì bằng chứng nào. Quá buồn”, ông Trump viết một dòng trạng thái khác trên Twitter vào hôm 16-6.

Tổng thống Trump tiết lộ, ông đang bị điều tra vì mối liên hệ với Nga

Tổng thống Trump không nói rõ đang ám chỉ ai nhưng đó có thể là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein, người từng viết một bức thư cho tổng thống chỉ trích kịch liệt khả năng làm việc của cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Trump ban đầu nói bức thư đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông sa thải giám đốc FBI nhưng sau đó sửa lại rằng, hành động của ông bắt nguồn từ “những thứ liên quan đến Nga”.

Thứ trưởng Rosenstein chính là người đã chỉ định cựu giám đốc FBI, ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt trong việc điều tra sự can thiệp từ Nga vào bầu cử Mỹ.

Ông Comey đã nói trước thượng viện Mỹ vào hôm 9-6 rằng, ông tin rằng, ông bị sa thải là do cuộc điều tra về Nga, trong đó Tổng thống Trump muốn FBI ngừng truy cứu cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Theo một quan chức Mỹ, công tố viên đặc biệt Mueller có thể sẽ tìm hiểu xem ông Trump và những người khác có cố gắng can thiệp vào cuộc điều tra về Nga hay không.

Trong khi đó, về phần Rosenstein, ông đang bỏ ngỏ khả năng rời khỏi những vấn đề điều tra liên quan đến Nga do cho rằng, mình có thể trở thành một nhân chứng trong vụ việc này. Hiện ông Rosentein đang có quyền chỉ đạo cuộc điều tra Nga do Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã tự rút lui vì bị nghi ngờ có quan hệ với quan chức Nga vào hôm 2-3.