Tổng thống Hàn Quốc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa đề cử một cựu chỉ huy hải quân vào vị trí bộ trưởng quốc phòng nhằm thay thế ông Han Min-koo đương nhiệm.

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, người được đề cử là ông Song Yong-moo và được đánh giá là vô cùng thích hợp cho việc chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Song, từng phục vụ trong hải quân Hàn Quốc hơn 3 thập kỉ, là cố vấn an ninh chính của Tổng thống Moon trong chiến dịch tranh cử. Ông Song cũng là người từng tham gia cuộc chạm trán giữa tàu hải quân của Hàn Quốc và Triều Tiên hồi năm 2009.

Sự đề cử từ Tổng thống Moon không cần sự chấp thuận từ quốc hội, tuy nhiên, ông Song vẫn cần dự một phiên điều trần để trả lời những câu hỏi của các nghị sĩ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

Rất nhiều sự đề cử của Tổng thống Moon đã làm nổ ra tranh luận nảy lửa tại quốc hội Hàn Quốc vì nhiều lí do liên quan đến đời tư và quá khứ của các ứng viên. Điều này được cho cũng sẽ xảy ra với ông Song do ông từng đăng kí sai nơi mình sinh sống, điều được cho là tội hình sự tại Hàn Quốc.

Ông Song được kỳ vọng là sẽ hợp tác tốt với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc, trong việc đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên, quốc gia đang tiến hành thử nghiệm tên lửa với tần suất lớn chưa từng có trong lịch sử nước này.