Tòa án Ấn Độ: Ly hôn bằng lời nói là vi hiến

ANTD.VN - Tòa án Tối cao ở Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 22-8 đã ra phán quyết  rằng hủ tục ly hôn bằng lời nói của những người đàn ông Hồi giáo tại quốc gia này là vi hiến.

Đây được coi là chiến thắng dành cho hơn 90 triệu phụ nữ Ấn Độ trước hủ tục ly hôn này mà họ đã nỗ lực đấu tranh để xóa bỏ nó hàng thập kỷ qua. Hủ tục này đã “không còn thực tiễn với tôn giáo  đạo Hồi  và còn vi phạm đạo đức, vi hiến” phán quyết của Tòa Tối cao New Delhi cho biết. Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với phán quyết của Tòa Tối cao New Delhi. 

Ở Ấn Độ, hủ tục ly hôn bằng lời nói đã tồn tại hàng thập kỷ nay, khi người đàn ông chỉ cần nói 3 lần từ “Talaq” là có thể ly hôn vợ của mình. Theo thống kê của BMMA, năm 2015, trung bình cứ 11 người phụ nữ Ấn Độ sau khi bị tuyên bố ly hôn bằng hủ tục trên thì có từ 1-3 người lâm vào cảnh khốn khó, đa số họ đều không được tiền bồi thường và trợ cấp cho con cái sau khi ly hôn. Hiện Chính phủ của Thủ tướng Modi đang tiến hành soạn thảo, bổ sung luật nhằm ủng hộ phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ sau phán quyết này.