Thủ tướng Nhật phản đối Nga tập trận gần đảo tranh chấp

ANTĐ - Hôm qua 13-8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức trao công hàm cho Liên bang Nga để phản đối những hành động liên quan đến cuộc diễn tập quân sự của Nga trên quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc ngoài khơi Hokkaido), nơi được cho là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ của 2 quốc gia này trong nhiều năm qua.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại tỉnh Yamaguchi, ngày 13-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng, cuộc tập trận quân sự của Nga ở khu vực phía nam quần đảo Kuril là “không thể chấp nhận được”. Trước đó, ngày 12-8, Cơ quan báo chí Quân khu miền Đông của Nga ra thông báo bắt đầu cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ từ các sư đoàn dù, lục quân đổ bộ và Hạm đội Thái Bình Dương, 5 máy bay trực thăng Mi-8AMTSh. Cuộc tập trận này được tiến hành trên đảo Etorofu và Kunashiri, 2 trong 4 hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản trong nhiều năm qua.