Thủ tướng Israel bị thẩm vấn lần 2 liên quan đến tham nhũng tại "Vụ án 3000"

ANTD.VN -Cảnh sát Israel hôm 12-6 đã thẩm vấn Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa với tư cách tư cách nhân chứng trong cuộc điều tra nghi án tham nhũng trong thương vụ mua 3 tàu ngầm của Đức, được biết đến là “Vụ án 3000”. 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng 

Phát ngôn viên của cảnh sát Micky Rosenfeld cho biết, Thủ tướng đã làm chứng lần đầu tiên trong “Vụ án 3000”. Hiện tại, ông Netanyahu không phải là một nghi can trong cuộc điều tra này.

“Vụ án 3000” tập trung làm rõ tham nhũng của các bị cáo với cáo buộc xung quanh một thỏa thuận 2 tỷ USD mua một số tàu hải quân, chủ yếu là tàu ngầm, từ các xưởng đóng tàu ThyssenKrupp của Đức. Cho đến nay, một số cộng tác viên của Netanyahu đã trực tiếp liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ra, cuộc thẩm vấn diễn ra tại nhà Thủ tướng đã được mở rộng sang phần của cuộc điều tra về cái gọi là “Vụ án 4000”.

Vụ này đề cập đến trách nhiệm của ông Netanyahu, kể từ khi Bộ trưởng Truyền thông từ năm 2014 đến 2017 (thời gian mà ông cũng là Thủ tướng), ông sử dụng ảnh hưởng thực hiện những việc có lợi cho tập đoàn viễn thông Bezeq, do doanh nhân Shaul Elovitch quản lý.

Đổi lại, Elovitch, bạn của ông Netanyahu, đã ra lệnh cho trang web tin tức của Bezeq, Walla, để đưa tin thuận lợi cho Thủ tướng và vợ ông Sara.

Theo một số bài báo trên phương tiện truyền thông trong năm 2015, Elovitch khoe rằng phạm vi phủ sóng thông tin thuận lợi cho ông Netanyahu trên trang tin tức của Bezeq đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ngày 14-5 tới đây, cảnh sát lên kế hoạch thẩm vấn hai nghi phạm Noni Mozes, biên tập viên của tờ báo nhật báo Yedioth Ahronoth và Eitan Cabel, thành viên hội đồng lập pháp thuộc Đảng trung tả đối lập Liên đoàn Phục quốc Do Thái (Zionist Union) liên quan đến vụ bê bối năm 2000.

Các tập tin liên quan đến các cuộc thảo luận bị cáo buộc giữa Netanyahu và Mozes về các chính sách của chính phủ trong tương lai có thể mang lại lợi ích cho Yedioth để đổi lấy bảo trợ thuận lợi cho Thủ tướng Chính phủ.