Thủ tướng Anh Theresa May bị kêu gọi từ chức

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Theresa May đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn khi đảng Bảo thủ của bà không thể giành được đa số ghế tại Quốc hội nước này.

Thủ tướng Anh Theresa May

Theo kết quả kiểm phiếu, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã giành được 318 phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc đảng này không thể giành được đa số ghế trong tổng số 650 ghế tại Quốc hội Anh.

Tuy đang dẫn trước số ghế của Công đảng đối lập (giành được 261 ghế), nhưng theo nhận định, đảng Bảo thủ của bà May cũng không thể đạt đủ 326 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ. Và trên thực tế đảng Bảo thủ đã bị mất 13 ghế so với trước đó, trong khi Công đảng lại giành thêm được 31 ghế. 

Trước đó, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã kêu gọi Thủ tướng Theresa May từ chức khi ông phát biểu chiến thắng ở khu vực bỏ phiếu tại Islington North. Theo ông Jeremy, bà May nên ra đi để nhường chỗ cho một chính phủ khác thực sự đại diện cho nước Anh.

Bởi thất bại của đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử lần này có thể khiến nước Anh rơi vào thời kỳ bất ổn chính trị, liên quan tới việc chậm trễ trong thành lập chính phủ mới, trong đó có cả tiến trình Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, hay sự sụt giảm đồng bảng Anh so với đồng USD trên thị trường tài chính. “Sự thật là đảng của Thủ tướng Theresa May đã bị mất ghế, mất phiếu bầu, và bà ấy cũng mất đi sự ủng hộ, mất tín nhiệm. Nên tôi nghĩ rằng điều đó cũng đủ để bà ấy phải ra đi”, ông Jeremy Corbyn nói.