Thêm thông tin về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ

ANTD.VN - Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi một đoàn tàu trật bánh tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. 

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Cảnh sát cho hay, ít nhất 8 toa tàu đã trật khỏi đường ray gần Muzaffarnagar, cách Thủ đô Delhi khoảng 130km về phía bắc.

Các nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm những người sống sót. Đoạn video trên truyền hình cho thấy các toa xe xếp chồng lên nhau.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối 19-8 khi đoàn tàu đang trên đường từ Puri, ở phía đông bang Odisha đến thành phố linh thiêng Haridwar của người Hindu, ở chân dãy núi Himalaya.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cam kết hỗ trợ hết sức có thể.

Tập đoàn Đường sắt Phương Bắc của Ấn Độ cho biết vụ tai nạn có thể do phá hoại.

Tai nạn tàu hỏa xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ. Hệ thống đường sắt vận chuyển hơn 22 triệu hành khách mỗi ngày và nhiều thiết bị đã lỗi thời. Vụ tai nạn ở bang Uttar Pradesh hồi tháng 11 năm ngoái đã khiến 150 người thiệt mạng.