Tên lửa bắn trúng nhà thờ Hồi giáo ở Yemen, hơn 20 người thiệt mạng

ANTD.VN -Truyền thông địa phương ngày 17-3 cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm trúng một nhà thờ Hồi giáo ở Yemen.

Tên lửa bắn trúng nhà thờ Hồi giáo ở Yemen, hơn 20 người thiệt mạng ảnh 1

22 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở Yemen, ngày 17-3-2017

Theo tờ Gulf Times, tổng cộng 22 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm trúng một nhà thờ Hồi giáo, nằm trong trại quân đội Kofal, ở tỉnh Marib của Yemen, cách thủ đô của nước này khoảng 105 dặm (170 km) về phía đông bắc hôm 17-3.

Còn báo cáo của Al Arbyia nói rằng, cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 34 người, bao gồm cả thường dân và quân nhân.

Được biết, hầu hết tỉnh Marib hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng trung thành với chính phủ do Abd Rabbuh Mansur Hadi lãnh đạo.

Trước đó, một chiếc máy bay trực thăng Apache lạ đã bất ngờ tấn công một con tàu chở người tị nạn, khi nó đang di chuyển trong vùng biển Yemen, khiến 31 người thiệt mạng.

Yemen đã bị chìm ngập trong một cuộc xung đột bạo lực giữa chính phủ và phong trào Houthi, được các đơn vị quân đội trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh hậu thuẫn từ năm 2014.

Tháng 3 - 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi, theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Hadi, được quốc tế công nhận.

Các cuộc đàm phán hòa bình thất bại trong tháng 8-2015, sau khi lực lượng Houthi từ chối ủng hộ một lộ trình do Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Ismail Ahmed đề xuất, kêu gọi quân nổi dậy hạ vũ khí và thiết lập một chính phủ thống nhất.