Tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

ANTD.VN - Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ ngày 24-5 đã áp sát một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Dewey của Hải quân Mỹ

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, đây là chuyến tuần tra tự do hàng hải  đầu tiên của Hải quân Mỹ ở Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền hồi tháng 1 vừa qua.

Tàu khu trục USS Dewey được trang bị tên lửa dẫn đường đã di chuyển bên trong phạm vi 12 hải lý xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.  

Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, từ chối bình luận về chiến dịch, nhưng cho biết Mỹ hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương hàng ngày, trong đó có Biển Đông.

“Chúng tôi hoạt động theo luật pháp quốc tế”, ông Davis nói và cho biết thêm rằng các cuộc tuần tra “không nhằm vào bất cứ nước nào hay tập trung vào bất cứ vùng biển nào”.

Theo Reuters, chuyến tuần tra trên đánh dấu nỗ lực mới nhất của Mỹ chống lại nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược này.

Tháng trước, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, cho biết Mỹ có thể sẽ sớm thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông.