Tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm

ANTD.VN -Bốn người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi một đối tượng lái xe tải lao vào đám đông người đi bộ ở Stockholm (Thụy Điển) và đâm vào một cửa hàng bách hóa. Đến nay ít nhất 2 nghi can đã bị bắt giữ.

Cảnh sát hỗ trợ người dân sau khi xảy ra vụ tấn công ở Stockholm

“Thụy Điển vừa bị tấn công. Mọi thứ đều cho thấy đó là một hành động khủng bố” – Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc vào trưa 7-4, đồng thời chỉ thị lực lượng chức năng siết chặt an ninh biên giới.

Một người đàn ông đã bị bắt ngay trong đêm 7-4 sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra ở Märsta, vùng ngoại ô của Stockholm gần sân bay Arlanda. Trong khi đó, theo đài truyền hình SVT của Thụy Điển, người đàn ông thứ hai, có liên hệ với đối tượng thứ nhất, đã bị bắt giữ ở vùng ngoại ô phía bắc Hjulsta.

Cảnh sát Thụy Điển đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sau vụ tấn công bằng xe tải, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh rằng bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng được coi là tấn công nhằm vào tất cả các nước thành viên EU. Ông Juncker cho rằng các nước nên sát cánh để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Thụy Điển, đồng thời cho rằng chính phủ Thụy Điển có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của EC.