Tai nạn xe buýt ở Ấn Độ, 44 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 19-4, một chiếc xe buýt chở hơn 50 hành khách khi bị rơi xuống sông Tons gần thị xã Chopal, quận Shimla, bang Himachal Pradesh, tây bắc Ấn Độ.

Hiện trường vụ tai nạn

Cảnh sát cho biết, chiếc xe đang trên hành trình tới thành phố Vikasnagar, bang Uttaranchal thì gặp tai nạn. Theo ông Trivendra Singh Rawat, người đứng đầu bang Uttarakhand, các gia đình nạn nhân sẽ được nhận bồi thường.

Ông Rohan Chand Thakur – quan chức quận Shimla cho biết, “báo cáo ban đầu cho thấy, chiếc xe buýt tư nhân này đã rơi xuống vực sông và khiến 44 người thiệt mạng”. Trong khi đó, nhiều nguồn tin đưa rằng, 2 người (trong đó có 1 trẻ 13 tuổi) đã nhảy ra khỏi chiếc xe chỉ vài giây trước khi nó gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường vụ việc.

Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới với hơn 150.000 người thiệt mạng mỗi năm.

Hồi tháng 2 vừa qua, 16 người đã chết và hơn 50 người bị thương khi một xe chở những người đi lễ bị lật ở vùng đồi núi phía đông bắc Ấn Độ.  Những người may mắn sống sót cho biết, lái xe đã mất lái do địa hình đồi núi hiểm trở và điều khiển xe thiếu thận trọng.