Sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un?

ANTD.VN - Triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại rộ lên khi chủ nhân Nhà trắng một lần nữa để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Khó có khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 8-5 cho biết, đại diện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Trung Quốc rằng ông Trump sẵn sàng hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp tại Mỹ. Theo đó, ý tưởng về cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un là một trong hàng loạt đề xuất mà Mỹ đưa ra trong các cuộc thảo luận gần đây với giới chức Trung Quốc về phương án giải quyết tốt nhất vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Đề xuất về cuộc gặp với nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un từng được đích thân Tổng thống Donald Trump nêu ra khi trả lời báo chí. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Bloomberg ngày 1-5, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “nếu như các điều kiện cho phép”. 

Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump và đích thân ông chủ Nhà trắng liên tiếp đề cập tới khả năng tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy Washington luôn hé mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, đúng như điều mà họ từng tuyên bố “để ngỏ mọi lựa chọn trong vấn đề Triều Tiên”. Tuy nhiên, cánh cửa này chỉ mở ra nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un đáp ứng điều kiện mà Washington đặt ra.

Những điều kiện “có đi, có lại” này của Washington đã được Trung Quốc, nước có quan hệ gần gũi nhất của Triều Tiên, thông báo cho Bình Nhưỡng. Đó là đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ, không làm sụp đổ chế độ hoặc thúc đẩy việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, cũng như không tìm kiếm bất cứ cớ gì để tiến về phía Bắc của vĩ tuyến 38, đường biên giới trên thực tế hiện nay giữa hai miền Triều Tiên. 

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên với Trung Quốc khi nhận được đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như các điều kiện mà Washington mới đưa ra. 

Tuy nhiên, trong động thái đáng chú ý, vào dịp kỷ niệm một năm nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9-5 đã đồng loạt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối đầu Mỹ. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, Bình Nhưỡng đứng vững trước những lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này và rằng tuyến phòng thủ của Triều Tiên là “bất khả chiến bại”.

Thực ra, chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đã được các chính quyền nối tiếp nhau ở Mỹ thi hành từ hàng chục năm nay để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng, từ thời nhà lãnh đạo Kim Il-sung tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay, đều thẳng thừng bác bỏ bất cứ điều kiện nào đòi đánh đổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Bởi thế, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un hầu như không có khả năng diễn ra nếu Washington vẫn lấy chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng là điều kiện đánh đổi.