Quyết định của ông Trump về Jerusalem có thể gây tổn hại tiến trình hòa bình Trung Đông

ANTD.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel có thể cản trở nỗ lực của Washington dẫn dắt một Hiệp ước Hòa bình Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 10-12 cảnh báo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Phát biểu trên CNN, ông Guterres nói rằng ông hài lòng với việc con rể, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, Jared Kushner đã gặp Israel và Palestine để thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mới sau nhiều năm tiến trình này bị bế tắc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nói, “đã có hy vọng rằng điều này sẽ dẫn tới việc chấm dứt cuộc xung đột khủng khiếp giữa Israel và Palestine”, tuy nhiên, “quyết định của ông Trump được đưa ra vào hôm 6-12 có nguy cơ làm tổn hại nỗ lực này”.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng, không có lựa chọn nào khác cho giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine, và vấn đề Jerusalem phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên.