Philippines đẩy lùi vụ bắt giữ con tin tại trường học

ANTD.VN - Quân đội Philippines cho hay, các phiến quân Hồi giáo cầm giữ một số dân thường tại một trường tiểu học ở miền Nam nước này vào sáng sớm 21-6 đã rút lui sau cuộc đấu súng với các binh sĩ. 

Các lực lượng Philippines tiếp tục tấn công các phiến quân ở Marawi

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Chuẩn tướng Restituto Padilla, phát ngôn viên quân đội Philippines khẳng định, không có học sinh nào bị bắt làm con tin tại ngôi trường ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh North Cotabato trên đảo Mindanao, qua đó bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng một số trẻ em đã bị các phiến quân cầm giữ.

Tuy nhiên, ông Padilla cho biết, quân đội đang điều tra liệu 5 dân thường có đang nằm trong tay phiến quân hay không.

“Vụ tấn công vào trường học đã được giải quyết. Chúng đã rút lui. Khu vực trường đã an toàn trở lại. Các binh sĩ đang truy bắt chúng”, ông Padilla nói và cho biết không có trường hợp nào thương vong.

Trước đó, báo cáo của cảnh sát cho hay, khoảng 300 tay súng có vũ trang, trong đó có các thành viên của tổ chức Chiến binh Hồi giáo tự do Bangsamoro (BIFF) đã tấn công vào ngôi trường ở Pigcawayan vào sáng sớm 21-6.

Pigcawayan cách thành phố Marawi 190km về phía nam. Tuy nhiên, theo ông Padilla, vụ việc tại Pigcawayan không liên quan dến tình hình giao tranh tại Marawi.