Phát hiện đường hầm bí ẩn dài 50km trên Mặt trăng

ANTD.VN - Cục Nghiên cứu, phát triển hàng không và vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, qua phân tích những số liệu do tàu thám hiểm Mặt trăng của Nhật Bản Kaguya gửi về cho thấy, có một khoang giống như đường hầm lớn nằm ở phía dưới bề mặt của Mặt trăng. 

Hình ảnh do tàu thám hiểm Mặt trăng của Nhật Bản Kaguya gửi về

Khoang đường hầm này có thể sẽ được sử dụng làm trạm cho những cuộc thám hiểm có người lên Mặt trăng trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu của JAXA cho biết, khoang trống này nằm ở khu vực có núi lửa được gọi là Đồi Marius, ước tính dài khoảng 50km và thông với bề mặt qua một hố rộng với đường kính khoảng 50m.

Do khoang trống này nằm trong lòng Mặt trăng, nên có thể không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động nhiệt độ giữa ngày và đêm trên Mặt trăng, vào khoảng 300 độ C, cũng như ảnh hưởng của tia phóng xạ trên vũ trụ lên bề mặt Mặt trăng.