Pháp: Tấn công khủng bố ở Paris, 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng

ANTD.VN -Sputnik vừa đưa tin: 2 sĩ quan bị thương nặng, trong khi một người khác đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng, dọc theo đại lộ mua sắm Champs Elysees ở Paris, Pháp.

Pháp: Tấn công khủng bố ở Paris, 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng ảnh 1

Cảnh sát được triển khai dọc đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp, sau vụ tấn công bằng súng tối 20-4-2017

Theo nguồn tin, vụ tấn công xảy ra tối ngày 20-4, trên đại lộ mua sắm Champs Elysees ở Paris, Pháp. Vụ việc đã khiến 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng.

"Sau khi đậu xe đằng sau một chiếc xe cảnh sát, kẻ tấn công đã nhảy ra khỏi một chiếc Audi A80 cũ, màu xám, với khẩu súng Kalashnikov trên tay, sau đó tôi nghe thấy 6 tiếng súng vang lên. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ đó là pháo hoa, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh. Hóa ra kẻ xả súng đã nấp sau một chiếc xe tải, và bắn vào cảnh sát. Ngay lập tức mọi người chạy trốn, tìm nơi ẩn nấp", một nhân chứng kể lại với Sky News.

Kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn gục.

Các nhà chức trách đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra khủng bố để hiểu rõ hơn về vụ tấn công ở Champs Elysees.

Một nguồn tin cảnh sát nói với Reuters rằng, một lệnh bắt giữ đã được ban hành cho một kẻ tấn công thứ hai, người bị nghi là đã đến bằng tàu hỏa từ Bỉ.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, chiếc xe cảnh sát là mục tiêu tấn công.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với thủ tướng và bộ trưởng nội vụ của nước này.

Trước sự kiện bi thảm này, các ứng cử viên tổng thống Francois Fillon và Marine Le Pen đã huỷ bỏ các sự kiện vận động đã lên lịch trước đó.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ việc trên.