Ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện đầy đủ các nghị quyết chống Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong chuyến công du Bắc Kinh vào tháng 11-2017.

Cô lập Triều Tiên sẽ là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á, kéo dài từ 3 đến 14-11.

Trung Quốc, nước được coi là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, đã tuyên bố sẽ tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc như áp đặt cấm vận lên mặt hàng than, may mặc và hải sản từ Triều Tiên. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Washington vẫn cảm thấy Bắc Kinh hành động chưa đủ.

Tổng thống Trump vẫn chưa hài lòng với các hành động của Trung Quốc trước Triều Tiên

“Chúng tôi muốn nhìn thấy Trung Quốc đáp ứng mọi lời cam kết và thậm chí vượt qua cả những gì các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã quy định”, quan chức trên cho hay.

Mặc dù Trung Quốc tức giận trước những vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nhưng mặt khác cũng cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc là nhân tố phải chịu trách nhiệm cho những căng thẳng leo thang trong khu vực.

Ông Trump được cho là cũng sẽ cứng rắn với ông Tập Cận Bình trong vấn đề thương mại nhằm giảm thâm hụt của Mỹ trong lĩnh vực này trước Trung Quốc suốt nhiều năm qua.