Ông Trump đề nghị 2 giám đốc tình báo bác bỏ mối liên hệ với Nga?

ANTD.VN - Theo tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa (DNI) và giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) can thiệp nhằm chấm dứt việc điều tra vụ có hay không Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Washington Post dẫn lời một vài quan chức tình báo Mỹ cho biết, Tổng thống Trump từng đề nghị giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa (DNI) Dan Coats và giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Michael Rogers phủ nhận mọi bằng chứng về việc đội ngũ tranh cử của ông có liên hệ với các quan chức Nga vào hồi tháng 3, thời điểm cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố mở vụ điều tra về sự liên quan của Nga với bầu cử Mỹ.

Tuy nhiên ông Coats và Rogers, vốn đều do Tổng thống Trump bổ nhiệm, đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Trump do cho rằng đây là điều không thích hợp.

Tổng thống Trump bị nghi cố gắng can thiệp vụ điều tra Nga

Tổng thống Trump đã rơi vào nhiều vụ việc gây tranh cãi trong 2 tuần qua, kể từ sau khi ông sa thải giám đốc FBI James Comey. Ông Trump được cho là từng đề nghị ông Comey ngừng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, điều làm dấy lên nghi ngờ về việc ông đang cố can thiệp vào kết quả điều tra của FBI.

Theo hãng tin Reuters, ông Comey đã chấp nhận điều trần trước thượng viện Mỹ về vụ điều tra Nga và việc này có kế hoạch diễn ra vào ngày 24-5, tuy nhiên, nó bỗng bị hoãn lại với lí do ông Comey muốn nói chuyện thêm với với cựu giám đốc FBI Robert Mueller, người mới được chỉ định làm công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Nga và ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump.