Ông Brennan: Giới chức Mỹ thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống 2016

ANTD.VN -Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cho biết, giới chức Mỹ và Nga đã tiếp xúc nhiều lần trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đủ để đặt ra nghi vấn khả năng các quan chức này thông đồng với Moscow là rất cao.

Ông Brennan: Giới chức Mỹ thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống 2016  ảnh 1

Cựu giám đốc CIA John Brennan

Phát biểu trước Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ hôm 23-5, ông Brennan nói là biết rõ mối liên hệ giữa các quan chức Nga với những người trong chiến dịch của ông Trump, đồng thời khẳng định, Nga đã "can thiệp sâu" và "rất xông xáo" vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ hồi tháng 11-2016.

Cựu giám đốc CIA cũng đã cảnh báo người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) rằng, nỗ lực can thiệp này có thể làm tổn hại quan hệ song phương.

Theo cựu giám đốc CIA, ông chính là người đầu tiên nêu vấn đề can thiệp bầu cử với phía Nga, bằng chứng là đã có một cuộc điện thoại giữa ông với người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov hồi tháng 8 năm ngoái. Đồng thời, ông Brennan cũng đã báo cáo cho cựu Tổng thống Barack Obama và các quan chức hàng đầu khác, cũng như thảo luận vấn đề này với lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ hồi tháng 8 và tháng 9-2016.

Từ Đồi Capitol ở Washington, DC, phóng viên Kimberly Halkett của hãng tin Al Jazeera, dẫn lời cựu giám đốc CIA nói rằng, ông có đủ bằng chứng để đảm bảo cho những cuộc điều tra diễn ra ngay bây giờ.

Lời nói trên được đưa ra, sau khi vào ngày 22-5, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã từ chối giao nộp tài liệu liên quan để phục vụ cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo yêu cầu của Thượng viện.

Chính quyền Trump cho đến nay vẫn một mực tuyên bố chưa có bằng chứng nào về sự thông đồng giữa chiến dịch của ông Trump và Nga.

Moscow cũng luôn phủ nhận can thiệp vào bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này đã phủ bóng lên suốt những tháng đầu cầm quyền của ông Trump.