Nổ lớn rung chuyển ga tàu điện ngầm ở Nga, 10 người chết

ANTD.VN - Ít nhất 10 người được thông báo đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi xảy ra vụ nổ làm rung chuyển ga tàu điện ngầm ở thành phố St Petersburg của Nga.

Hiện trường vụ nổ ở Saint-Peterburg

Cơ quan chức năng cho biết, một thiết bị nổ đã phát nổ trên một toa tàu điện ngầm tại ga Sennaya Ploshchad ở thành phố lớn thứ hai của Nga. Toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm đã bị đóng cửa sau vụ nổ.

Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy một loạt cửa của tàu điện ngầm trong nhà ga bị thổi bay, và nhiều người bị thương nằm trên mặt đất.

Các hãng tin Tass và Interfax của Nga đưa tin, 10 người đã thiệt mạng. Andrey Kibitov, người đứng đầu bộ phận báo chí của thị trưởng thành phố cho biết trên Twitter rằng, 50 người đã bị thương.

Trong khi đó, theo trang Life News, có một hoặc hai vụ nổ xảy ra khoảng lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 3-4. Hãng RIA Novosti thì cho hay, một vụ nổ khác cũng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Technological Institute của thành phố.

Lực lượng đối phó tình huống khẩn cấp được phái tới hiện trường. Chủ tịch Ủy ban hội đồng liên bang về Quốc phòng và an ninh, ông Viktor Ozerov gọi vụ việc xảy ra là cuộc tấn công khủng bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nghe báo cáo về vụ nổ trong tàu điện ngầm ở Saint-Peterburg và cho điều tra theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố. Tổng thống cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.